Ấn Độ sơ tán khẩn 50.000 người tránh bão Montha
(CLO) Ngày 27/10, Ấn Độ đã bắt đầu sơ tán khẩn cấp khoảng 50.000 người đến các trại cứu trợ khi cơn bão Montha tiến gần và mạnh lên ở Vịnh Bengal.
Chính quyền địa phương đã hủy bỏ kỳ nghỉ của toàn bộ lực lượng cứu hộ, đồng thời ra lệnh đóng cửa trường học và cao đẳng tại các khu vực ven biển thuộc bang Andhra Pradesh ở miền nam và bang Odisha ở miền đông - hai nơi được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), bão Montha nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão lớn vào ngày 28/10 trước khi đổ bộ vào bờ biển bang Andhra Pradesh vào cuối ngày.
“Việc sơ tán người dân sống gần khu vực ven biển ở quận Kakinada đã bắt đầu”, một quan chức quản lý thảm họa của bang Andhra Pradesh cho biết.
.png)
Báo cáo của Chính phủ Ấn Độ xác nhận khoảng 50.000 người đã được di chuyển đến các trại trú ẩn an toàn. Lực lượng cứu hộ cũng đã triển khai đội chuyên trách để di dời người dân ở các vùng trũng thấp, nơi ước tính có khoảng 3,9 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi bão.
Tại bang Odisha lân cận, chính quyền đã cảnh báo ngư dân không ra khơi.
Vùng bờ biển phía đông Ấn Độ thường xuyên hứng chịu bão từ tháng 4 đến tháng 12 hằng năm. Siêu bão năm 1999 từng khiến gần 10.000 người thiệt mạng khi đổ bộ vào bang Odisha vẫn được xem là một trong những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất lịch sử nước này.
Ở bang Tamil Nadu, chính quyền cũng kêu gọi người dân cảnh giác cao độ trước nguy cơ mưa lớn tại một số quận. Thành phố Chennai - thủ phủ của bang - đặc biệt dễ ngập lụt, từng chịu thiệt hại nặng nề trong trận bão Michaung năm 2023.
Tại Nepal, quốc gia nằm ở dãy Himalaya, giới chức cảnh báo khả năng có mưa và tuyết rơi dày từ ngày 28 đến 31/10, đồng thời khuyến nghị các đoàn leo núi và du khách cần đề cao cảnh giác. Lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn đã khiến 53 người thiệt mạng tại Nepal chỉ trong tháng này.