Miền Trung thiệt hại nặng nề sau nhiều ngày mưa lớn, hơn 22.000 người phải sơ tán
(CLO) Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đến chiều 29/10, toàn khu vực có hơn 22.000 người phải sơ tán khẩn cấp, 16 người chết và mất tích, hơn 127.000 ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt.
Theo báo cáo nhanh của các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, đến 17h ngày 29/10, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề về người, tài sản.
Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 7.253 hộ với 22.080 người tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập sâu. Trong đó, Quảng Trị sơ tán 137 hộ dân (385 người); Huế 1.759 hộ (4.557 người); Đà Nẵng 4.835 hộ (15.886 người); Quảng Ngãi 368 hộ (645 người); Lâm Đồng 154 hộ.

Về thiệt hại, đã ghi nhận 16 người chết và mất tích, trong đó 9 người tử vong (Huế 1, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1) và 7 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 1, Đà Nẵng 4). Riêng tại Đà Nẵng có 15 người bị thương.
Mưa lũ cũng làm 50 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi; 110 nhà hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 15, Lâm Đồng 1) và 127.594 nhà bị ngập (Quảng Trị 663, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427, Quảng Ngãi 4.948, Lâm Đồng 1.049). Có khoảng 81 xã, phường bị ngập, trong đó Huế có 32 xã, phường ngập sâu từ 0,5-2m; Đà Nẵng 39 xã, phường ngập và cô lập.
Về sản xuất nông nghiệp, 2.535ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại; 549ha cây ăn quả bị thiệt hại tại Lâm Đồng. Hơn 9.400 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Mưa lớn gây ách tắc trên 11 tuyến quốc lộ gồm 9B, 14E, 14H, 15D, 28B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường Trường Sơn Đông. Tại Quảng Trị, nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập; Huế ghi nhận 38 điểm sạt lở đất, trong đó có nhiều điểm nghiêm trọng như xã Khe Tre, đèo Ka Tư, tuyến quốc lộ 49.
Tại Đà Nẵng, 1.880m đường bị hư hỏng, hơn 62.800 m³ đất đá sạt lở trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Quảng Ngãi có hơn 150 vị trí sạt lở với khối lượng khoảng 22.500 m³, 42 tuyến đường xã bị hư hỏng.
Đường sắt Bắc Nam bị phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế, nhiều chuyến tàu khách phải tạm dừng, gồm SE1/2, SE3/4, SE7/8, SE19/20 và HĐ1-4.
Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại và huy động lực lượng khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục giao thông, sản xuất sau mưa lũ.
Ngày 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tại đầu cầu thành phố Huế.
Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025, hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho ba địa phương gồm: Huế 150 tỷ đồng, Quảng Trị 100 tỷ đồng, Quảng Ngãi 100 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.
Hiện Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đang tiếp tục trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế và Đà Nẵng.
Được biết, dự kiến 6h15 sáng mai (30/10), chuyên cơ quân sự của Liên bang Nga sẽ đáp tại sân bay quốc tế Nội Bài để chuyển 29 tấn hàng cứu trợ của chính phủ nước này cho người dân chịu ảnh hưởng do mưa, lũ tại TP Huế. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) là đơn vị tiếp nhận hàng viện trợquốc tế khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga, thông qua Đại sứ quán Liên bangNga tại Việt Nam.
Hàng viện trợ bao gồm 58 thuyền cứu nạn, 1.000 chăn giữ nhiệt, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 lều trại và số lượng lớn thực phẩm đóng hộp.