Đời sống

Kỷ luật buộc thôi việc Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai

Trần Hiền 30/10/2025 08:18

(CLO) Ông Lê Đức Sáu - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cùng hạt trưởng, trạm trưởng, kiểm lâm viên và giám đốc ban quản lý rừng vừa bị kỷ luật buộc thôi việc do liên quan đến vụ án thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ngày 30/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đã có quyết định về việc xử lý kỷ luật ông Lê Đức Sáu - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

Theo đó, ông Lê Đức Sáu bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Lý do, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Lê Đức Sáu về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ.

z7004921910629_7b2558d5494a5019edcb85fbb5eda08d (1)
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ

Ngoài ông Sáu, còn có 4 cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cũng bị buộc thôi việc gồm: Ông Trần Phước Phi, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Gia Bình, Trạm trưởng trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Phan Thanh Kha, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh.

Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trải phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ quy định xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh, trước đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam 5 đối tượng trên.

Cụ thể, Lê Đức Sáu bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Còn Trần Phước Phi, Đặng Bá Quang, Đinh Giang Bình và Phan Thanh Kha bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Theo hồ sơ, vào năm 2021, UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) cho phép chuyển đổi 25,6 ha rừng tự nhiên phục vụ dự án thủy điện Vĩnh Sơn xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh cũ.

Tuy nhiên, sau đấu giá thay vì chặt hạ, cắt khúc theo quy định, doanh nghiệp này đã cho đào cả cây sống, giữ nguyên gốc để vận chuyển ra khỏi rừng khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận và và bán lại gỗ với tổng giá trị 26 tỉ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Trần Hiền