Công tác hội

Để hành trình sáp nhập không chỉ là phép cộng cơ học…

Sông Mây 30/10/2025 09:44

(NB&CL) Phát huy thế mạnh trong tổ chức các hoạt động Hội Nhà báo sau hợp nhất để “hoà nhập không hoà tan” và nâng cao được chất lượng hoạt động trong giai đoạn mới… là câu chuyện được các cấp Hội Nhà báo địa phương đặt ra, trong đó đã có những cách làm bước đầu hiệu quả.

Hội Nhà báo Việt Nam vừa có công văn đề nghị Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện tổ chức và hoạt động của các cấp Hội tại địa phương sau khi triển khai sắp xếp, sáp nhập/hợp nhất cơ quan báo chí và tổ chức Hội. Việc thực hiện sáp nhập hiện đang là vấn đề nóng và trọng tâm của các cấp Hội.

Trước áp lực tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị quốc gia, các Hội Nhà báo địa phương định hình rằng họ đang dấn thân vào một cuộc chuyển mình chưa từng có. Làm thế nào để hành trình sáp nhập không chỉ là phép cộng cơ học về tổ chức mà còn là bài toán cấp thiết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong bối cảnh truyền thông đa chiều chính là nỗ lực không hề đơn giản trong những ngày qua.

Hội viên Hội Nhà báo Hưng Yên trao đổi với diễn giả tập huấn nghiệp vụ
Hội viên Hội Nhà báo Hưng Yên trao đổi với diễn giả tập huấn nghiệp vụ

Tỉnh Hưng Yên mới (hợp nhất từ Hưng Yên và Thái Bình) kiên định với phương châm “Hợp nhất nhưng không hòa tan” và đang triển khai khá hiệu quả. Ông Phạm Văn Xướng - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh truyền hình Hưng Yên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên, cho biết: “Hợp nhất để tinh gọn, hiệu quả hơn; nhưng không đánh mất bản sắc, truyền thống và giá trị cốt lõi đã được bồi đắp suốt nhiều năm của mỗi Hội. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp Hội Nhà báo Hưng Yên nhanh chóng ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động”.

Tất nhiên, phải nói khách quan rằng, hai Hội Nhà báo Hưng Yên và Thái Bình vốn có nhiều điểm tương đồng: cùng có truyền thống Báo chí Cách mạng lâu đời, phong trào thi đua sôi nổi, đội ngũ hội viên gắn bó với đời sống nhân dân. Khi hợp nhất, điều quan trọng không chỉ là “ghép lại” hai bộ máy, mà là dung hợp những giá trị tinh hoa, tạo nên sức mạnh cộng hưởng mới. Sau hợp nhất, Hội Nhà báo Hưng Yên mới có tổng số 285 hội viên, gồm: 1 Liên Chi hội Báo và Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên (được hình thành từ sự hợp nhất 4 Chi hội trực thuộc hai Hội cũ: Chi hội Báo Hưng Yên, Đài PT-TH Hưng Yên, Chi hội Báo Thái Bình và Đài PT-TH Thái Bình) và 2 Chi hội khác là Chi hội Thông tin và Báo chí xuất bản, cùng Chi hội Văn phòng Hội.

Thực tiễn cho thấy, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn kết, Hội Nhà báo Hưng Yên sau hợp nhất đã ổn định nhanh, tổ chức gọn, hoạt động hiệu quả. Bộ máy được sắp xếp hợp lý, Ban Chấp hành có sự cân đối giữa hai địa phương, bảo đảm tính đại diện và đồng thuận cao. Hội viên đông hơn, đa dạng hơn nhưng gắn bó chặt chẽ hơn. Quan trọng hơn, hoạt động báo chí của hai vùng đất nay đã hòa nhịp, phản ánh toàn diện diện mạo phát triển của tỉnh Hưng Yên mới.

Với kinh nghiệm thực tế, đại diện Hội Nhà báo Hưng Yên cho rằng, Hội đã xác định rõ sự ổn định trước mắt cũng cần tiếp tục duy trì bằng các chiến lược hành động và đặc biệt là trong các hoạt động chuyên môn là ưu tiên hàng đầu. Do vậy việc phát huy thế mạnh, tổ chức các hoạt động sáng tạo, hiệu quả, trong giai đoạn tới cần có những trọng tâm, trọng điểm hơn vào một số nhiệm vụ sẽ giúp Hội nâng cao vị thế.

Ông Phạm Văn Xướng chia sẻ rằng, việc hoà nhập ở đây không chỉ là bài toán sáp nhập nhân sự mà còn là việc giữ bản sắc chung của người làm nghề. Trên tinh thần đó, về cơ quan báo chí chủ lực, Báo Hưng Yên, Đài PT-TH Hưng Yên, Báo Thái Bình và Đài PT-TH Thái Bình nay đã sáp nhập thành Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, đảm nhiệm toàn bộ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh. Cùng với đó, đội ngũ lãnh đạo: từ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các đồng chí trong Ban Biên tập đều tham gia Ban Chấp hành Hội, giúp gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động chuyên môn và công tác Hội. Hiện nay, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Hưng Yên có 5 đồng chí, gồm: 1 đồng chí Chủ tịch Hội, 1 đồng chí Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra và 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. “Nhờ vậy, mọi hoạt động của Hội đều được thống nhất, phối hợp nhịp nhàng, vừa đảm bảo hiệu quả lãnh đạo chuyên môn, vừa nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội” - ông Xướng nhấn mạnh.

Từ góc độ “lợi thế chuyên môn”, các hoạt động của Hội luôn thiết thực, hướng về hội viên, những người đang trực tiếp tác nghiệp báo chí, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nếu trước đây, do công tác tại các cơ quan khác nhau nên hội viên hoạt động còn phân tán, việc triển khai công tác Hội gặp khó khăn; thì nay, khi hầu hết hội viên đều làm việc trong cùng một cơ quan hợp nhất, việc phổ biến chủ trương, tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ, phát động phong trào thi đua, bồi dưỡng nghiệp vụ được triển khai nhanh gọn, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, việc phát huy sức mạnh đội ngũ, nâng tầm phong trào thi đua và các giải báo chí cũng phải được kế thừa, phát động hội viên tích cực hưởng ứng các giải báo chí uy tín: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí về xây dựng Đảng, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Đặc biệt, vẫn duy trì Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh - một giải thưởng thường niên có uy tín trong và ngoài tỉnh. Mỗi giải thưởng không chỉ là thước đo chất lượng nghề nghiệp, mà còn là động lực khích lệ hội viên sáng tạo, viết về con người mới, vùng đất mới của tỉnh Hưng Yên. Cùng với đó, phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí tiếp tục được duy trì, trở thành môi trường rèn luyện và tôn vinh những đóng góp của người làm báo... cũng chính là cách giữ vững được bản sắc của người làm báo trong bối cảnh hiện nay.

Từ thực tế của một trong những Hội Nhà báo đã và đang có những kết quả bước đầu trong sáp nhập, ông Vũ Văn Úy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP. Hải Phòng cho rằng, để việc hợp nhất diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ thời gian theo quy định, trước hết, Thường trực, Ban Chấp hành của 2 Hội cần phát huy tinh thần hợp tác, đoàn kết vì mục tiêu hoạt động chung của Hội Nhà báo thành phố. Cần có sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện hợp nhất Hội. Đây là yếu tố then chốt quyết định thành công việc hợp nhất Hội cả về tổ chức, nhân sự và các vấn đề khác có liên quan. Bên cạnh đó, Thường trực 2 Hội và nhất là người đứng đầu tổ chức của 2 Hội hợp nhất cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; Hướng dẫn của MTTQ thành phố và các Sở, ngành liên quan.

Ngoài ra, ông Uý cũng chia sẻ rằng, các Hội cũng cần nắm chắc các quy định, các chính sách liên quan đến các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, từ đó áp dụng vào tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị công tác, tránh tình trạng nắm không vững, hiểu không rõ dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện các quy trình của việc hợp nhất.

Bên cạnh đó, một việc cực kỳ quan trọng được ông đưa ra chính là việc cần nắm bắt sâu sát tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của cán bộ, hội viên chịu tác động, ảnh hưởng từ việc hợp nhất, để kịp thời động viên, giải quyết những vướng mắc, khó khăn để sớm ổn định hoạt động. Bởi trong quá trình hợp nhất, sắp xếp các đơn vị không tránh khỏi việc đụng chạm đến quyền và lợi ích cá nhân. Vì thế nếu không nắm bắt được những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cá nhân rất dễ dẫn đến việc cản trở hoặc làm khó khăn cho quá trình hợp nhất, và cũng là việc rất khó để giữ được vai trò của người làm báo trên địa bàn.

Sông Mây