Xã hội

Các tỉnh miền Trung được yêu cầu khẩn trương ứng phó mưa lũ kéo dài

Quang Hùng 30/10/2025 20:28

(CLO) Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn đến ngày 4/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương từ Nghệ An đến Huế chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình trọng yếu.

Trong những ngày qua, khu vực miền Trung đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt trên diện rộng, lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 4/11. Trong đó, từ chiều tối 30/10 đến ngày 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm. Từ đêm 31/10 đến ngày 1/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế có mưa to 70-150mm, cục bộ trên 250mm.

fb_img_1761797203873-ccb94840828605136f256bef61fad32b(1).jpg
Khu vực miền Trung đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt trên diện rộng (ảnh Cái Văn Long).

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Cụ thể, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao để hướng dẫn, hỗ trợ, đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc sạt lở.

Các tỉnh cũng được yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính; kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều, công trình xung yếu, tuyệt đối không tích nước tại các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn; vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm dung tích phòng lũ cho hạ du.

Ngoài ra, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ”; tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo người dân qua hệ thống phát thanh, truyền hình, báo chí; tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Cùng với đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/10 đến ngày 2/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ tại thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị) có thể đạt mức báo động II - III, có nơi trên báo động III; hạ lưu sông Cả và sông La trên báo động I.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị theo dõi sát diễn biến mực nước lũ, kiểm tra và triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Đồng thời, duy trì lực lượng tuần tra, canh gác đê điều, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để bảo vệ các tuyến đê an toàn, báo cáo kịp thời các sự cố về Bộ để phối hợp xử lý.

Quang Hùng