Thị trường - Doanh nghiệp

Trung Quốc nới lỏng xuất khẩu nam châm đất hiếm cho Ấn Độ

Dũng Phan (Theo Hindustan Times) 31/10/2025 07:30

(CLO) Trung Quốc nới lỏng xuất khẩu nam châm đất hiếm, Ấn Độ nhận giấy phép nhập khẩu hỗ trợ sản xuất xe điện trong nước.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận một số công ty Ấn Độ đã nhận được giấy phép nhập khẩu nam châm đất hiếm từ Trung Quốc. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh sản xuất xe điện tại Ấn Độ gặp khó khăn do các hạn chế xuất khẩu linh kiện quan trọng từ Bắc Kinh trước đó.

770-202510310704521.png
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Randhir Jaiswal phát biểu trong buổi họp báo tại New Delhi Ảnh: MEAIndia

Quyết định nới lỏng cung cấp khoáng sản chiến lược của Trung Quốc diễn ra vài tuần sau khi Ấn Độ đề cập vấn đề này với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Bước đi trên nằm trong nỗ lực của hai nước nhằm bình thường hóa quan hệ sau hơn bốn năm đối đầu quân sự dọc tuyến Kiểm soát Thực tế (LAC).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal khẳng định tại buổi họp báo hàng tuần: "Chúng tôi xác nhận một số công ty Ấn Độ đã nhận được giấy phép nhập khẩu nam châm đất hiếm từ Trung Quốc". Ông trả lời câu hỏi về việc liệu bốn công ty Ấn Độ có được phép nhập khẩu hay không.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc gần đây có mang lại lợi ích cho Ấn Độ, ông Jaiswal cho biết: "Chúng tôi chưa đánh giá chi tiết. Tôi chưa nắm rõ các yếu tố kỹ thuật, nhưng chúng tôi sẽ thông tin thêm. Dù sao, chúng tôi vẫn xác nhận các công ty Ấn Độ đã nhận giấy phép nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc".

Khoáng sản đất hiếm đóng vai trò thiết yếu trong tham vọng sản xuất công nghệ cao của Ấn Độ, đặc biệt là xe điện và pin.

Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng 70% khai thác đất hiếm toàn cầu, từ đó nắm vị thế chủ đạo trong chuỗi cung ứng thế giới. Ấn Độ từng nằm trong số các nước chịu ảnh hưởng từ chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Việc cấp phép cho các công ty Ấn Độ được đánh giá là phần trong nỗ lực tổng thể của Trung Quốc nhằm khôi phục quan hệ với Ấn Độ sau giai đoạn đối đầu tại LAC, vốn đẩy quan hệ song phương xuống mức thấp nhất trong sáu thập kỷ.

Hai bên đã đạt thỏa thuận chấm dứt đối đầu tại LAC vào ngày 21/10/2024. Hai ngày sau đó, Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau, đồng ý khôi phục nhiều cơ chế nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.

Dũng Phan (Theo Hindustan Times)