Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hiện trường sập cầu, sạt đập tại Quảng Ngãi
(CLO) Ngày 2/11, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra hiện trường sập cầu Cây Sung và sạt lở đập Nam Bình Thượng, chỉ đạo khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân vùng bị chia cắt.
Theo thông tin Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vào ngày 2/11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Ngãi.
Sập cầu Cây Sung, 1.280 nhân khẩu bị cô lập
Tại xã Bình Minh, mưa lớn kéo dài khiến Cầu Cây Sung (xã Bình Khương cũ) bị sập vào sáng sớm 2/11, chia cắt khu vực dân cư rộng lớn.

Theo ông Phạm Quang Sử - Chủ tịch UBND xã Bình Minh, hiện có 316 hộ bị chia cắt với 1280 nhân khẩu, trước mắt trong khoảng 2 ngày tới người dân có thể đảm bảo lương thực; tuy nhiên nếu tình trạng kéo dài chưa thể đảm bảo lưu thông, lực lượng chức năng sẽ triển khai các phương án đã xây dựng để đảm bảo người dân không phải chịu đói.
Chính quyền địa phương đã báo cáo và kiến nghị tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn sớm chỉ đạo khắc phục, mở đường tạm, đồng thời đề xuất chủ trương xây dựng lại cầu Cây Sung kiên cố, bảo đảm an toàn giao thông lâu dài.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban nhân dân xã Bình Minh kích hoạt phương án “4 tại chỗ” gồm: Huy động lực lượng hỗ trợ người dân ổn định đời sống; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước sạch phục vụ sinh hoạt tạm thời; sử dụng ghe, thuyền nhỏ hoặc dây kéo để đưa nhu yếu phẩm sang khu vực bị cô lập; đồng thời bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn khi cần thiết.

Chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Tiến đề nghị địa phương rà soát các hộ gia đình bị chia cắt, nắm bắt thông tin về người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, trẻ em để khi có tình huống cần thiết phải xử lý nhanh, đảm bảo an toàn. Đồng thời tiếp tục triển khai các công tác xử lý, khắc phục sự cố để kết nối giao thông, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho bà con.
Ông Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh, hiện khu vực bị chia cắt do sập cầu có hơn 1.800 người dân đang tạm thời cô lập. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phương án làm cầu tạm, bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Trong thời gian này, công an, quân đội và dân quân địa phương được giao nhiệm vụ trực gác, quan sát thường xuyên, kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
Kiểm tra sự cố sạt lở đập hồ chứa nước Nam Bình Thượng
Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra sự cố tại hồ chứa nước Nam Bình Thượng (thôn Nam Bình 1, xã Bình Sơn). Sau nhiều ngày mưa lớn, hơn 30 m thân đập bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn của hơn 600 hộ dân với 2.000 nhân khẩu vùng hạ lưu.

Sáng 1/11, UBND xã Bình Sơn đã huy động lực lượng và vật tư tại chỗ, dồn 2.000 bao cát và cọc cây để gia cố đoạn đập bị sạt. Đến chiều cùng ngày, đập đã được gia cố tạm thời ổn định, bảo đảm an toàn và khôi phục tích nước phục vụ sản xuất. Hồ Nam Bình Thượng có dung tích 30.000 m³, được xây dựng từ năm 1979, là nguồn cung cấp nước tưới quan trọng cho địa phương.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Tiến đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sự cố để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra, đồng thời chỉ đạo địa phương xem xét, ban bố tình trạng khẩn cấp về sự cố, bố trí kinh phí để xử lý sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân và công tác tích trữ nước.