Thế giới 24h

Tổng thống Tanzania: Có sự can thiệp từ bên ngoài trong cuộc biểu tình

Huy Hoàng (theo TRT, Anadolu, AJ) 04/11/2025 10:10

(CLO) Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan hôm 3/11 đã đổ lỗi cho sự can thiệp từ bên ngoài trong các cuộc biểu tình, bạo loạn nghiêm trọng tại nước này.

Bất chấp sức ép biểu tình, bà Hassan đã tái đắc cử với số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử. Phát biểu sau chiến thắng, bà khẳng định "không có gì ngạc nhiên khi những người bị bắt đến từ các quốc gia khác".

Bà cam kết sẽ đoàn kết đất nước và kêu gọi các cơ quan an ninh đảm bảo tình hình trở lại bình thường. Quân đội đã được triển khai để hỗ trợ cảnh sát dập tắt bạo loạn.

Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan. Ảnh: CC/Wiki
Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan cáo buộc có sự can thiệp từ nước ngoài trong cuộc bạo loạn chống bầu cử ở nước này. Ảnh: CC/Wiki

Các trạm xăng và cửa hàng tạp hóa vẫn đóng cửa hôm thứ Hai tại thủ đô thương mại Dar es Salaam, đường phố gần như vắng tanh. Tại Dodoma, hầu hết người dân đều ở nhà. Chính quyền Tanzania đã hoãn việc mở cửa trở lại các trường đại học.

Người phát ngôn của văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc, Seif Magango, cho biết hôm thứ sáu rằng có những báo cáo đáng tin cậy về 10 trường hợp tử vong ở Dar es Salaam, Shinyanga và thị trấn Morogoro.

Biểu tình ở Tanzania đang diễn ra nghiêm trọng. Ảnh: UN
Đám đông biểu tình đã đốt phá các tòa nhà chính quyền ở Tanzania. Ảnh: Liên hợp quốc

Đảng đối lập chính của nước này, Chadema, đã bác bỏ kết quả bầu cử. Lãnh đạo đảng này, Tundu Lissu, đã bị giam giữ nhiều tháng sau khi bị buộc tội phản quốc. Một nhân vật đối lập khác, Luhaga Mpina của Đảng ACT-Wazalendo, đã bị cấm tranh cử.

Chính phủ Tanzania kêu gọi công chức trở lại làm việc và mọi người tiếp tục các hoạt động kinh tế vào thứ Ba.

Các Tổng thống đến từ Mozambique, Zambia, Burundi và Somalia đã tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Hai của bà Hassan. Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema kêu gọi người dân Tanzania tránh xa bạo lực.

Tổng thống Kenya William Ruto trong một tuyên bố hôm thứ Hai đã kêu gọi đối thoại tại Tanzania để duy trì ổn định. Bạo lực bầu cử đã dẫn đến việc đóng cửa khẩu biên giới chính với Kenya tại Namanga.

Huy Hoàng (theo TRT, Anadolu, AJ)