Xã hội

Trả lương đến 150 triệu/tháng, trường đại học đặt cược vào cuộc đua nhân tài

Văn Hiền 04/11/2025 17:49

(CLO) Đại học Bách khoa Hà Nội tuyên bố “chơi lớn” khi tung đề án thu hút nhân tài với mức lương có thể lên tới 150 triệu đồng mỗi tháng cùng hàng loạt chính sách ưu đãi chưa từng có.

Đây được xem là bước đi táo bạo nhằm giải bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, là vấn đề đang khiến nhiều trường đại học Việt Nam chật vật tìm lời giải.

GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, các trường đại học phải sở hữu đội ngũ giảng viên và nhà khoa học hàng đầu. Thế nhưng thực tế lại trái ngược, nhiều giảng viên giỏi rời trường đi làm doanh nghiệp; các nhà khoa học đầu ngành thiếu môi trường phát triển; nhân tài Việt ở nước ngoài muốn về cống hiến nhưng… chưa dám.

Theo chuyên gia, ngành Sư phạm tiếp tục là tâm điểm của mùa tuyển sinh đại học năm 2025, với mức độ cạnh tranh cao dự đoán điểm chuẩn tăng.
Đề án được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Đại học Bách khoa Hà Nội vào Top 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

“Chúng ta có chủ trương và nghị quyết đúng đắn, nhưng chính sách đi vào đời sống còn chậm, khiến nhiều cơ hội nhân tài bị bỏ lỡ", GS Yêm nói.

Trên cơ sở tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai Đề án thu hút giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành giai đoạn 2025–2030.

Ba nhóm nhân tài trọng điểm sẽ được chiêu mộ:

Đối tượngYêu cầu chínhSố lượng dự kiến
Tiến sĩ trẻ từ các đại học hàng đầu thế giới / có thành tích xuất sắcNăng lực nghiên cứu mạnh137
GS, PGS, chuyên gia công nghệ từ doanh nghiệp – viện nghiên cứuDẫn dắt nhóm nghiên cứu, phòng lab72
Chuyên gia đầu ngành trong nước & quốc tếMời giảng, cố vấn chiến lược172

Mức thu nhập: 40–150 triệu đồng/tháng, chưa kể nguồn thu từ dự án, đề tài nghiên cứu.

Ngoài ra, trường lo nhà ở, visa, bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ người thân, cung cấp phòng thí nghiệm mở, giao nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng và cam kết lộ trình phát triển sự nghiệp.

“Kỳ vọng đến năm 2030, sẽ thu hút được ít nhất 300 nhân tài trong và ngoài nước”, GS Yêm nhấn mạnh.

Với nhóm có đầu vào các năm trước ở mức cao nhất như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ôtô, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ điện tử, điểm chuẩn khả năng không biến động nhiều. N
Riêng chuyên gia, nhà khoa học được chi trả thù lao theo chính sách ưu đãi từ đề án trên cơ sở nội dung cộng tác, hợp tác làm việc; được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí đi lại, ở theo thỏa thuận,...

Một tiếng nói thẳng thắn được đưa ra bởi ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: “Chính sách hay nhưng không đi vào cuộc sống. Nếu đại học phải tự lo toàn bộ chi phí đầu tư thì không thể đãi ngộ nhân tài tốt được”.

Ông chỉ ra, để giữ chân chuyên gia nhà khoa học phải được giao việc, đề tài, nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm phải hiện đại và đồng bộ, tự chủ phải đúng nghĩa chứ không phải “tự bơi”.

“Nếu muốn người tài cống hiến, họ cần được tạo điều kiện làm việc và phát triển, không chỉ là lương cao”, ông Quân nói.

Việt Nam đang thiếu hụt nghiêm trọng giảng viên trình độ cao: Chỉ 8% giảng viên đại học là GS/PGS; hơn 70% tiến sĩ không có điều kiện nghiên cứu thường xuyên; nhiều ngành mũi nhọn đang thiếu chuyên gia dẫn dắt.

Trong khi đó, các nước trong khu vực đang chi mạnh:

Quốc giaThu nhập GS/Tháng (ước tính)
Singapore~300–500 triệu đồng
Hàn Quốc~200–350 triệu đồng
Thái Lan~130–200 triệu đồng
Việt Nam15–30 triệu đồng (trung bình hiện nay)

Đề án HUST-Talent không chỉ là câu chuyện của riêng một trường. Đây được xem là “phát súng mở màn” cho mô hình đầu tư nhân tài mà hệ thống đại học Việt Nam đang cần để đổi mới thực sự.

Bởi lẽ, người giỏi sẽ tạo ra tri thức, tri thức tạo ra đổi mới sáng tạo để định vị sức mạnh quốc gia. Đó là lý do các trường đại học không thể chậm chân trong cuộc đua toàn cầu này.

Văn Hiền