Người dân Afghanistan vật lộn dọn dẹp sau trận động đất làm 20 người thiệt mạng
(CLO) Người dân miền bắc Afghanistan đang khẩn trương dọn dẹp sau trận động đất 6,3 độ richter khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương.
Ngày 4/11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tại Afghanistan cho biết có khoảng 945 người bị thương, trong khi Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia xác nhận hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nặng trong trận động đất xảy ra vào sáng 3/11 gần thành phố Mazar-i-Sharif.
Các nhóm cứu trợ bày tỏ lo ngại tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi mùa đông đang tới gần, với nhiệt độ thường xuyên xuống dưới mức đóng băng.
Trận động đất cũng làm hư hại Nhà thờ Xanh lịch sử - biểu tượng nổi tiếng của Mazar-i-Sharif. Tại khu vực Tangi Tashqurgan gần tâm chấn, người dân hôm 4/11 vẫn đang đào bới trong đống đổ nát, cố gắng gia cố những tòa nhà còn lại.
.png)
“Hàng chục công trình đã bị phá hủy hoặc nứt nghiêm trọng”, Mohammad Yasin, một chủ cửa hàng địa phương nói. “Nếu bạn bước vào bên trong, bạn sẽ sợ rằng nó có thể sụp bất cứ lúc nào, có thể là ngay bây giờ hoặc sau 10 phút nữa”.
Thảm họa này tiếp tục là phép thử lớn đối với chính quyền Taliban, vốn đang chật vật đối phó với hàng loạt khủng hoảng: từ trận động đất hồi tháng 8 khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở miền đông, đến việc viện trợ quốc tế suy giảm và làn sóng trục xuất người tị nạn Afghanistan từ các nước láng giềng.
Liên hợp quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp. Ấn Độ được cho là đang tận dụng cơ hội này để cải thiện quan hệ với Afghanistan, trong khi Trung Quốc khẳng định sẽ cung cấp thêm viện trợ nhân đạo.
Afghanistan là quốc gia thường xuyên hứng chịu thiên tai, đặc biệt là động đất - nguyên nhân gây chết người nhiều nhất vì thiên tai. Trung bình mỗi năm, khoảng 560 người thiệt mạng vì động đất, với thiệt hại ước tính lên tới 80 triệu USD.
Các chuyên gia cho rằng chất lượng xây dựng yếu kém là yếu tố khiến thương vong tăng cao, đồng thời khuyến nghị nước này cần áp dụng tiêu chuẩn chống động đất trong các công trình mới và gia cố các tòa nhà hiện có để giảm thiểu rủi ro.