Bão số 13 tiến gần miền Trung, gió giật cấp 17, các tỉnh đồng loạt cấm biển
(CLO) Hồi 16 giờ ngày 5/11, bão số 13 ở cấp 14, giật cấp 17, đang tiến nhanh về đất liền miền Trung - Tây Nguyên. Trước nguy cơ gió mạnh và sóng lớn, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và một số địa phương đã ra lệnh cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.
Diễn biến bão số 13
Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, vào hồi 16 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc và cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880 km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.
.jpg)
Dự báo đến 16 giờ ngày 6/11, tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 14, giật cấp 17.
Đến 4 giờ ngày 7/11, bão dự kiến đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, suy yếu xuống cấp 10, giật cấp 12. Đến chiều cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển sang khu vực phía Đông Thái Lan và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tan dần thành vùng áp thấp.
Biển động dữ dội, nhiều địa phương cấm biển
Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m; biển động dữ dội.
Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11; vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội.
Trước diễn biến phức tạp, các địa phương đã khẩn trương ban hành lệnh cấm biển: Quảng Ngãi từ 19h ngày 5/11, Đắk Lắk lúc 6h ngày 5/11, Khánh Hòa lúc 12h ngày 6/11; Đà Nẵng (15h ngày 5/11), Gia Lai (17h ngày 5/11) và Lâm Đồng (6/11) cũng sẽ cấm biển.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương tính đến trưa ngày 4/11, bão và mưa lũ trước đó đã khiến 55 người chết và mất tích, trong đó có 47 người thiệt mạng (Hà Tĩnh 1, Quảng Trị 8, Huế 15, Đà Nẵng 15, Quảng Ngãi 4, Lâm Đồng 4) và 8 người mất tích (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 3, Quảng Ngãi 2). Ngoài ra, 130 người bị thương tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.
Về nhà cửa, 108 nhà bị sập, cuốn trôi, 694 nhà bị hư hỏng và 44.258 nhà bị ngập sâu. Về nông nghiệp, hơn 11.300 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 2.850 ha cây ăn quả bị hư hỏng; 152.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Hệ thống giao thông, thủy lợi và điện lực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có 51 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc, trong đó 37 điểm thuộc các tuyến do Bộ GTVT quản lý. 67,7 km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 37 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở. 95.386 khách hàng còn mất điện, tập trung tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.