Giao thông

Bão Kalmaegi đổ bộ, Gia Lai đóng đèo An Khê

Trần Hiền 06/11/2025 20:55

(CLO) Trước sức mạnh từ bão Kalmaegi đang áp sát khu vực đất liền, tỉnh Gia Lai đã phát lệnh đóng đèo An Khê từ 18h đến 8h sáng hôm sau. Tuyến đèo tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ở nhiều vị trí, có thể gây ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Tối ngày 6/11, ông Hà Anh Thái - Phó giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai cho biết, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh này đã phát lệnh đóng đèo An Khê từ 18h đến 8h sáng hôm sau (7/11).

Theo đó, hiện lực lượng CSGT đã tiến hành chốt chặn hai đầu đèo nhằm ngăn cản phương tiện qua lại. Trên khu vực đèo có các tổ ứng cứu sự cố giao thông hoạt động tuần tra kiểm soát.

z7194061097902_16e03c0ea04eaa464bf600ce8e5edc61.jpg
Đèo An Khê nằm trên tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai

Các tổ công tác được trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, xe chuyên dụng, dụng cụ cắt gọt và hệ thống chiếu sáng, bảo đảm có thể tiếp cận hiện trường nhanh nhất khi có yêu cầu. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Cứu nạn, Cứu hộ cũng phối hợp để xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến đèo An Khê.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cũng đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương huy động máy móc, nhân lực tại các vị trí xung yếu nguy cơ sạt lở ở đèo An Khê, tuyến giao thông huyết mạch nối Đông và Tây Gia Lai.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, nhiều vị trí trên đèo An Khê đã xuất hiện hiện tượng thẩm thấu nước, đất đá tách lớp và có khả năng trượt xuống mặt đường nếu mưa lớn kéo dài. Trước sức mạnh từ bão Kalmaegi sắp đổ bộ, khu vực đèo An Khê tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, gây ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

z7194060897565_bae2ba8da4e3580f21341a94f22e92e7.jpg
Nhiều vị trí nguy cơ sạt lở trên đèo An Khê

Tại buổi họp trực tuyến về công tác ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13), ông Phạm Anh Tuấn, yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương cắt tỉa cây cối dễ đổ, khoanh vùng cảnh báo, đặt biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng trực 24/24h tại các vị trí xung yếu trên đèo An Khê.

Trên đèo An Khê đang có khoảng 3-4 vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Địa phương cần phối hợp với đơn vị quản lý huy động đầy đủ phương tiện, máy xúc, máy ủi túc trực sẵn để xử lý khi có tình huống sạt lở xảy ra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đèo An Khê là cửa ngõ quan trọng của tỉnh. Lực lượng chức năng phải chủ động mọi phương án để bảo đảm an toàn giao thông, tuyệt đối không để bị động khi bão số 13 đổ bộ.

Đại diện Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, đèo An Khê mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trên đèo, một số điểm có mái taluy cao, độ dốc lớn, đơn vị thi công đã thực hiện nhiều biện pháp gia cố để phòng khi sạt lở.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Công an tỉnh tăng cường tuần tra, hướng dẫn phân luồng, sẵn sàng tạm dừng lưu thông tại các điểm nguy hiểm khi cần thiết.

z7194060949535_d80df40da4aa162dde1e6826b9796903.jpg
Đối với người dân và doanh nghiệp vận tải, cơ quan chức năng khuyến cáo hạn chế di chuyển qua khu vực đèo An Khê trong thời điểm bão vào

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, vào khoảng 16h ngày 6/11, vị trí tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 90km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17.

Đây là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn rất rộng. Đặc biệt, hoàn lưu bão mở rộng sâu vào khu vực phía Tây tỉnh với mưa to đến rất to 100–200mm, có nơi trên 300mm, gió mạnh cấp 6–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 11–12. Tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư, giao thông huyết mạch và các công trình quan trọng của tỉnh.

Trần Hiền