Xã hội

Bác sĩ cảnh báo cúm A đang lan nhanh khi giao mùa, nhiều trẻ nguy kịch

Văn Hiền 08/11/2025 16:01

(CLO) Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số bệnh nhân mắc cúm A đang điều trị nội trú đã tăng nhanh, hiện ghi nhận gần 50 ca, trong đó phần lớn là trẻ em.

Chỉ trong vài tuần qua, số lượt khám và điều trị ngoại trú liên quan cúm A cũng tăng đáng kể, báo hiệu dịch đang có xu hướng lan rộng.

Một trong những trường hợp nặng là bé T.T.H (16 tháng tuổi, Hà Nội) được đưa vào viện trong tình trạng viêm phế quản – phổi bội nhiễm sau khi mắc cúm A.

Bé sốt cao liên tục, ho khan, sổ mũi, sau đó khò khè, đờm đặc, mệt lả. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao, CRP gấp hơn 10 lần bình thường, hình ảnh X-quang phổi xuất hiện tổn thương hai bên.

z7200943779607_0d2bc17b5f014903006545bcb13a0534.jpg
Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị gần 50 bệnh nhân mắc cúm A. Số ca khám và điều trị ngoại trú do cúm A tăng lên nhanh trong vài tuần qua, trong đó đa phần là trẻ em.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bác sĩ cho biết bệnh có thể diễn tiến nhanh thành suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết.

Một trường hợp khác là bé gái 10 tuổi, H.L, nhập viện trong tình trạng sốt cao gần 40°C, nôn hơn 10 lần/ngày, có lúc nôn ra máu, toàn thân đau mỏi, mệt lả. Kết quả xét nghiệm xác định nhiễm cúm A, hiện trẻ được điều trị theo phác đồ và theo dõi sát.

ThS.BS Nguyễn Đình Dũng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, song trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là nhóm dễ gặp biến chứng nặng nhất.

“Giai đoạn đầu cúm A dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường, nhưng nếu không được phát hiện sớm, bệnh có thể nhanh chóng gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết”, bác sĩ Dũng cảnh báo.

Theo ông, các dấu hiệu thường gặp ở trẻ là sốt cao, sổ mũi, ho tăng dần, mệt lả, quấy khóc. Một số trẻ có thể co giật do sốt, nôn trớ, tiêu chảy. Khi bệnh tiến triển nặng, trẻ bỏ bú, thở nhanh, rút lõm ngực hoặc lừ đừ ít phản ứng, đây đều là những dấu hiệu nguy hiểm cần đưa đi viện ngay.

z7200943788993_c3bebfb8def9f6c51331266e6b2db2c2.jpg
Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể diễn tiến nhanh thành suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết.

Trước tình hình cúm A tăng mạnh trong thời điểm giao mùa, BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vắc xin cúm hàng năm để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt cho trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai.

“Tiêm phòng cúm là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ Huyền nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người và cách ly người bệnh để hạn chế lây lan trong cộng đồng, trường học và gia đình.

Văn Hiền