Lào Cai tăng cường thông tin đối ngoại vùng biên, lan tỏa hình ảnh hòa bình và phát triển
(CLO) Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Lào Cai ghi dấu bước phát triển toàn diện cả về hạ tầng, đời sống và văn hóa vùng biên.
Trên nền tảng đó, công tác thông tin đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần lan tỏa hình ảnh một vùng đất ổn định, giàu bản sắc, giữ vững chủ quyền, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững.
Thành tựu Nông thôn mới - Nền tảng cho thông tin đối ngoại
Tính đến giữa năm 2025, Lào Cai mới (sau sáp nhập Lào Cai và Yên Bái) có 37/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 41,6%; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 533 thôn được công nhận kiểu mẫu. Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình lên tới 26.374 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 1.441 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 3.250 tỷ đồng, tín dụng 6.000 tỷ đồng và huy động doanh nghiệp, cộng đồng gần 1.800 tỷ đồng.
Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ: 3.843 km đường bê tông xi măng đã hoàn thành; 78/89 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 68 xã đạt tiêu chí điện, 73 xã đạt tiêu chí giáo dục - đào tạo, 65 xã đạt tiêu chí văn hóa, và 57 xã đạt tiêu chí y tế. Đặc biệt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/năm, và tỷ lệ giảm nghèo đa chiều bình quân toàn tỉnh đạt 4%.

Những kết quả đó phản ánh nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân, khẳng định hiệu quả của chủ trương “Cơ cấu lại nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”. Việc xây dựng hạ tầng, phát triển dịch vụ công, nâng cao dân trí và đảm bảo an sinh xã hội không chỉ cải thiện đời sống người dân, mà còn tạo nền vững chắc để triển khai công tác thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới.
Tại các địa bàn giáp biên như Mường Khương, Si Ma Cai, Bát Xát hay Bảo Yên, những tuyến đường mới, hệ thống trường học và trạm y tế khang trang đã mang lại diện mạo đổi thay rõ rệt. Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng như chè Shan Tuyết, miến dong Bắc Hà, cá hồi Sapa, mật ong Văn Bàn… giúp hình ảnh vùng cao không còn là vùng khó, mà trở thành điểm đến của phát triển xanh, du lịch cộng đồng và kinh tế bản sắc.
Từ truyền thông pháp luật đến quảng bá bản sắc văn hóa
Song hành với phát triển kinh tế - xã hội, công tác thông tin đối ngoại tại Lào Cai được xác định là nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhiều chương trình truyền thông đã tập trung phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, kết hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.
Trong các xã vùng cao, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong việc vận động Nhân dân đoàn kết, thực hiện chính sách dân tộc, bài trừ hủ tục, giữ gìn trật tự, xây dựng đời sống văn hóa mới. Họ không chỉ là “cầu nối” giữa chính quyền và người dân, mà còn là “đại sứ” góp phần lan tỏa hình ảnh một vùng biên thân thiện, đoàn kết và năng động.

Thông tin đối ngoại cũng hướng mạnh tới quảng bá tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Lào Cai với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hệ thống cửa khẩu quốc tế và các tuyến du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, Mường Hum… đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách và nhà đầu tư. Việc kết hợp bảo tồn văn hóa dân tộc với phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, đặc biệt trong các bản làng người Mông, Dao, Tày, Giáy, tạo nên sức hút riêng biệt, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự đa dạng, hòa bình và hội nhập.
Bên cạnh đó, các ấn phẩm báo chí, chương trình truyền hình, phóng sự ảnh, chuyên trang điện tử… đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định thành tựu của tỉnh trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, từ quyền được học, được chăm sóc sức khỏe, có nhà ở an toàn, được tiếp cận thông tin, đến quyền bình đẳng giới đều được đảm bảo và mở rộng. Những số liệu cụ thể về thu nhập, giảm nghèo, tỷ lệ bảo hiểm y tế hay chất lượng giáo dục chính là minh chứng rõ ràng nhất phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về chính sách dân tộc và nhân quyền của Việt Nam.
Trong bối cảnh các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, công tác đấu tranh phản bác thông tin sai trái được xác định là một phần không thể thiếu của thông tin đối ngoại vùng biên. Nhiều cơ quan báo chí địa phương, cùng các tổ chức đoàn thể, đã chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời đính chính và định hướng dư luận. Việc tuyên truyền đa dạng hình thức, từ bản tin, tọa đàm, clip ngắn đến phóng sự ảnh,... đã giúp đồng bào dễ tiếp cận, dễ hiểu và tự tin lan tỏa thông tin đúng đắn.
Trên nền tảng những kết quả nổi bật của Chương trình nông thôn mới, công tác tuyên truyền tại Lào Cai trong giai đoạn tới tiếp tục hướng đến ba trục chính: củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; quảng bá hình ảnh một địa phương phát triển, hội nhập; và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.