Trung Quốc tạm dừng lệnh cấm xuất khẩu những kim loại quan trọng trong lĩnh vực bán dẫn sang Mỹ
(CLO) Trung Quốc tạm dừng lệnh cấm xuất khẩu gallium, germanium và antimony sang Mỹ đến 2026, động thái hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo vào Chủ nhật (ngày 9/11) rằng nước này đã tạm dừng lệnh cấm xuất khẩu gallium, germanium và antimony sang Mỹ. Đây là những kim loại quan trọng đối với công nghệ hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn.

Các biện pháp hạn chế trước đó nhằm vào nhóm hàng hóa “lưỡng dụng”, tức là những vật liệu có thể áp dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Lệnh cấm được áp dụng từ tháng 12/2024 và nay sẽ tạm dừng đến ngày 27/11/2026, theo tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc.
Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí giảm bớt một số biện pháp trừng phạt được áp đặt trong quá trình leo thang thuế quan qua lại giữa hai nước.
Ở giai đoạn cao điểm, mức thuế từ cả hai phía đã lên đến ba con số, gây cản trở nghiêm trọng cho thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong suốt cuộc chiến thương mại, Trung Quốc đã tận dụng vị thế thống trị đối với các khoáng sản quan trọng, vốn là nền tảng cho nhiều sản phẩm từ điện thoại thông minh đến công nghệ quân sự tiên tiến.