Syria gia nhập liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu
(CLO) Syria đã chính thức ký kết tham gia liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại tổ chức khủng bố IS (hay ISIS).
Theo thông báo của Bộ trưởng Thông tin Syria Hamza al-Mustafa và các quan chức Mỹ hôm 10/11, “tuyên bố hợp tác chính trị” mà Syria ký với liên minh quốc tế khẳng định vai trò của Syria trong việc “chống khủng bố và hỗ trợ ổn định khu vực”.
“Thỏa thuận này mang tính chính trị và hiện chưa bao gồm bất kỳ yếu tố quân sự nào”, Bộ trưởng al-Mustafa viết trên nền tảng X.
Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đến Washington và được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón tại Nhà Trắng hôm 10/11.
.png)
Với quyết định này, Syria trở thành quốc gia thứ 90 tham gia liên minh chống IS, tổ chức được thành lập với mục tiêu ngăn chặn dòng chiến binh nước ngoài gia nhập IS và tiêu diệt tàn dư của nhóm khủng bố này tại Trung Đông.
Trước đó, một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Syria hôm 8/11 cho biết lực lượng an ninh đã tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các nhóm IS trên toàn quốc. Theo kênh truyền hình Al-Ikhbariah, Syria đã thực hiện 61 cuộc đột kích, bắt giữ 71 nghi phạm và thu giữ nhiều chất nổ cùng vũ khí.
Theo hãng tin Reuters, Syria đã phá vỡ hai âm mưu ám sát Tổng thống al-Sharaa do IS lên kế hoạch trong vài tháng qua. Một quan chức an ninh cấp cao Syria và một quan chức cấp cao khu vực Trung Đông xác nhận các âm mưu này đã bị ngăn chặn, cho thấy mối đe dọa trực tiếp mà nhà lãnh đạo Syria đang đối mặt khi ông củng cố quyền lực sau 14 năm nội chiến.
Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump ca ngợi ông al-Sharaa vì nỗ lực chống khủng bố và thông báo Mỹ sẽ tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với Syria trong 6 tháng.
Ông Ahmed al-Sharaa, 43 tuổi, từng lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad hồi tháng 12 năm ngoái trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng. Trước đó, ông từng lãnh đạo nhóm Hayat Tahrir al-Sham có liên hệ với al-Qaeda, nhưng đã được Washington chính thức xóa khỏi danh sách “khủng bố” vào tuần trước, đồng thời hủy bỏ khoản tiền thưởng 10 triệu USD cho việc bắt giữ ông.