Trung Quốc cấm hải sản Nhật Bản, căng thẳng leo thang
(CLO) Ngày 19/11, Trung Quốc thông báo tái cấm toàn bộ hải sản Nhật Bản, sau căng thẳng liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản về vấn đề Đài Loan.
Trung Quốc thông báo với Nhật Bản rằng việc tái áp đặt lệnh cấm hải sản là nhằm “tiếp tục theo dõi” hoạt động xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, dù trước đó Bắc Kinh đã nới lỏng một phần hạn chế vào tháng 6.
Tại cuộc họp báo ngày 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp tiếp theo” nếu Tokyo không rút lại phát biểu và có hành động cụ thể nhằm “bảo vệ nền tảng chính trị” trong quan hệ hai nước. Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đối phó “nghiêm khắc và kiên quyết”.

Lệnh cấm nhập khẩu hải sản được xem là đòn giáng mạnh vào các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc từng là thị trường chiếm hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản của nước này. Trước lệnh cấm năm 2023, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của sò điệp và hải sâm Nhật Bản.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Norikazu Suzuki cho biết khoảng 700 nhà xuất khẩu đã nộp đơn xin đăng ký lại lô hàng sang Trung Quốc, nhưng chỉ ba đơn được chấp thuận đến thời điểm này.
Không chỉ thương mại bị ảnh hưởng, ngành du lịch Nhật Bản - chiếm khoảng 7% GDP - cũng chịu tác động khi Trung Quốc kêu gọi công dân không đến Nhật Bản. Hơn 10 hãng hàng không Trung Quốc đã hoàn tiền cho các chuyến bay đến Nhật Bản cho tới ngày 31/12, với ước tính khoảng 500.000 vé bị hủy.
Chuỗi sự kiện giao lưu giữa hai nước cũng bị gián đoạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc họp thường niên giữa các học giả hai nước dự kiến tổ chức tại Bắc Kinh vào cuối tuần này đã bị hoãn. Một sự kiện thúc đẩy hữu nghị Nhật - Trung tại Hiroshima, dự kiến diễn ra ngày 21/11, cũng bị hủy.