Quan chức chống rửa tiền Mexico từ chức vì khách mời đám cưới đem theo 35.000 USD

Thứ tư, 10/11/2021 06:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Santiago Nieto, một quan chức chống rửa tiền của Mexico, đã từ chức sau khi 1 vị khách mời tới dự đám cưới của ông này bị bắt vì mang theo 35.000 USD tiền mặt.

Theo AP, ông Santiago Nieto, người giữ chức Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) từ năm 2018, đã nộp đơn xin từ chức vào ngày 8/11 và được Tổng thống Mexico Andrés Manuel Lospez Obrador phê duyệt. Chức vụ này sẽ do ông Pablo Gomez Alvarez đảm nhận.

quan chuc chong rua tien mexico tu chuc vi khach moi dam cuoi dem theo 35000 usd hinh 1

Ông Santiago Nieto giữ chức Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) kể từ năm 2018. Ảnh: Getty Images.

Quyết định này diễn ra chỉ vài ngày sau khi giới chức Guatemala phát hiện một máy bay tư nhân chở các khách mời có tầm ảnh hưởng có mang theo 35.000 USD tiền mặt tới đám cưới của chính ông Nieto với bà Carla Humphrey – cố vấn Viện Bầu cử Quốc gia Mexico (INE) - vào hôm 6/11 tại Antigua Guatemala.

Người mang theo số tiền 35.000 USD trên được xác định là Juan Francisco Ealy Ortiz, Chủ tịch tờ báo nổi tiếng El Universal. Tờ báo này sau đó cho biết số tiền trên “được ông Juan mang đi với mục đích chữa bệnh và đã được khai báo hợp lệ cho các quan chức Mexico”.

Dù vậy, việc một đám cưới có xuất hiện của những yếu tố xa hoa như máy bay tư nhân, các bữa tiệc sang trọng và một túi đựng tiền mặt đã thực sự làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ông Nito và khiến ông buộc phải đệ đơn xin từ chức.

“Đó là một vấn đề bê bối, cho dù đó có là sự kiện riêng tư đi nữa”, Tổng thống Lopez Obrador nhận định khi phê duyệt đơn từ chức của ông Nito.

Một quan chức khác, Paola Felix, Giám đốc Sở du lịch Mexico City cũng từ chức ngay lập tức sau khi truyền thông đưa tin bà bị bắt giữ tại một sân bay của Guatemala trong lúc đang tìm cách mang một lượng tiền mặt lớn trái phép vào nước này. Tuy nhiên, bà Felix đã bác bỏ thông tin trên.

Từ trước tới nay, ông Nito luôn được biết tới là một đồng minh tin cậy của Tổng thống Mexico trong chiến dịch tranh cử của ông Lopez Obrador. Nhà lãnh đạo này đã đắc cử tổng thống nhờ cam kết đẩy lùi nạn tham nhũng.

Sau khi nhậm chức vào năm 2018, Tổng thống Mexico đã chủ trương một lối sống giản dị khi quyết định bán phi cơ tổng thống, chỉ bay máy bay thương mại và từ chối sống trong dinh thự riêng cho người đứng đầu quốc gia Nam Mỹ này.

Hương Vũ (Theo AP News)

Bình Luận

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm