(CLO) Ngày 20/8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã thu hồi thi thể của 6 con tin trong một chiến dịch kéo dài qua đêm tại Khan Younis ở phía nam Dải Gaza.
Theo tuyên bố của IDF, 6 con tin này đã bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10 - cuộc tấn công bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza. Các con tin là Alex Dancyg (75 tuổi), Yagev Buchshtav (35 tuổi), Chaim Peri (79 tuổi), Yoram Metzger (80 tuổi), Nadav Popplewell (51 tuổi) và Avraham Munder (78 tuổi).
Dancyg và Buchshtav đã được IDF xác nhận là đã chết vào cuối tháng 7, trong khi Peri, Metzger và Popplewell được quân đội tuyên bố là đã chết vào đầu tháng 6. Năm người này được cho là đã thiệt mạng ở Khan Younis vào đầu năm 2024, mặc dù nguyên nhân tử vong vẫn chưa rõ.
Munder, Dancyg, Peri và Metzger đều bị Hamas bắt cóc khỏi Kibbutz Nir Oz vào ngày 7/10, trong khi Buchshtav và Popplewell bị bắt làm con tin tại Kibbutz Nirim.
Sau khi tìm thấy các thi thể, IDF cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong, bao gồm cả khả năng các con tin bị giết bởi hỏa lực của Israel.
IDF tuyên bố thu hồi được các thi thể là nhờ có thông tin tình báo chính xác cho phép quân đội và các thành viên cơ quan an ninh Shin Bet tiếp cận một đường hầm ở Khan Younis, trong bối cảnh một cuộc tấn công mới đang diễn ra tại thành phố này ở phía Nam Dải Gaza.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu ca ngợi nỗ lực thu hồi thi thể và bày tỏ sự đau buồn trước mất mát này. "Nhà nước Israel sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để trả tự do cho tất cả các con tin, cả còn sống lẫn đã thiệt mạng", ông cho biết trong một tuyên bố.
Hamas vẫn được cho là đang giam giữ khoảng 110 con tin bị bắt trong vụ tấn công ngày 7/10. Chính quyền Israel ước tính khoảng 1/3 trong số họ đã thiệt mạng.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.