(CLO) Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã gặp gỡ với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai tại Detroit Michigan vào thứ Sáu (26/5), tiếp tục nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao về căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các cuộc đàm phán diễn ra sau cuộc gặp của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo vào thứ Năm vừa rồi tại Washington.
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao tại Detroit, Michigan, vào thứ Sáu. Ảnh: Bộ Thương mại Trung Quốc/SCMP
Cuộc gặp của ông Vương với bà Tai diễn ra bên lề phiên họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Detroit. Một tuyên bố của Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Sáu cho biết hai bên đã có những trao đổi “thẳng thắn, thực tế và sâu sắc” về “quan hệ kinh tế và thương mại cũng như các vấn đề khu vực và đa phương cùng quan tâm đồng thời đồng ý tiếp tục trao đổi”.
“Phía Trung Quốc nêu quan ngại về các vấn đề chính như chính sách kinh tế và thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc, các vấn đề liên quan đến Đài Loan trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thuế quan Mục 301”, tuyên bố cho biết.
Thông báo từ văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết: “Tầm quan trọng của quan hệ thương mại Mỹ - Trung trong nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiếp tục gắn kết của cả hai bên” cũng được thảo luận, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc cởi mở và xây dựng dựa trên sự gắn kết giữa Mỹ và Trung Quốc.
Trong cuộc họp báo vào cuối phiên họp của các Bộ trưởng Thương mại APEC vào cuối ngày thứ Sáu, bà Tai đã nhắc lại “lợi ích của việc ngồi xuống và trò chuyện” để “hiểu nhau hơn và chúng ta đang trải qua những tác động như thế nào đối với các nền kinh tế của nhau”.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong tháng này cũng đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị trong 8 giờ tại Vienna, Áo. Các cuộc đàm phán được cả hai bên mô tả là mang tính xây dựng.
(CLO) Ngày 1/7, quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán hàng loạt người Palestine khỏi phần lớn Khan Younis, một dấu hiệu cho thấy Israel có khả năng phát động một cuộc tấn công trên bộ mới vào thành phố lớn thứ hai của Dải Gaza.
(CLO) Ngày 1/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết phán quyết của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ tổng thống khỏi bị truy tố đã tạo ra một "tiền lệ nguy hiểm" có thể biến tổng thống thành vua, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ "phản đối" bằng cách từ chối ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Tàu ngầm tấn công của Nga đã thực hiện các nhiệm vụ xung quanh biển Ireland hai lần kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào năm 2022, theo Bloomberg News trích dẫn từ ba nguồn tin am hiểu vấn đề này.
(CLO) Hôm thứ Hai (1/7), một chuyến bay của Air Europa từ Madrid, Tây Ban Nha đến Montevideo, Uruguay đã gặp phải nhiễu động mạnh, khiến nhiều hành khách bị thương và máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Brazil.
(CLO) Triều Tiên đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới có khả năng mang đầu đạn siêu lớn nặng 4,5 tấn, theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin vào thứ Ba (2/7).