(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay cho biết Washington sẵn sàng đàm phán với Iran "bất kỳ lúc nào".
(CLO) Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu nước này gỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận ký kết năm 2015.
(CLO) Việc Iran phá vỡ thỏa thuận hạt nhân 2015 bằng cách tăng làm giàu Uranium là "một phản ứng tồi tệ trước một quyết định tồi tệ", Ngoại trưởng Pháp nhận định.
(CLO) Ba cố vấn của ông Trump cho biết ông Trump đã nói với các nhân viên của mình rằng ông không muốn Mỹ lâm vào một cuộc chiến với Iran.
(CLO) Theo Reuters, ngày 13/1,một nguồn tin cho biết mùa thu năm ngoái, đội ngũ an ninh quốc gia của Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp những lựa chọn cho việc tấn công Iran.
(CLO) Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 4/12 cho biết Mỹ đã 11 lần bày tỏ mong muốn đàm phán với Iran trong 2 năm vừa qua.
(CLO) Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton cho biết kế hoạch chi trả đặc biệt của EU là đối lập với các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ của Iran, và kêu gọi các nước xem xét lại việc làm ăn với Tehran.
(CLO) Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 4/9 thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Iran vào cuối tháng này để lên án "những hành động vi phạm luật pháp quốc tế".
(CLO) Các luật sư của Iran đã trình đơn lên tòa án quốc tế yêu cầu Mỹ phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong khi phía Washington gọi phiên tòa này là tuyệt vọng.
(CLO) Ngày 22/8, Iran cảnh báo sẽ tấn công vào các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu nước này bị Mỹ tấn công sau khi cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton nói rằng sẽ tăng cường áp lực tối đa lên Iran, vượt qua cả áp lực kinh tế.
(CLO) Các cố vấn của ông Trump đã kêu gọi phía Iran bước vào bàn đàm phán hoặc chịu thêm các áp lực từ lệnh trừng phạt, tuy nhiên phía Tehran khẳng định Washington cần chứng tỏ mình đáng tin.