Quận Long Biên khánh thành hai công trình cấp thành phố

Thứ ba, 04/09/2018 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 4/9, quận Long Biên đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển hai công trình cấp thành phố gồm: Vườn hoa Bồ Đề Xanh và Trường Mầm non Hồng Tiến nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 15 năm thành lập quận.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo quận Long Biên cho biết; trong năm 2018 quận đã tập trung xây dựng 7 vườn hoa để tạo môi trường, không gian xanh và nơi sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân trên địa bàn.

Vườn hoa Bồ Đề Xanh được UBND quận Long Biên triển khai xây dựng vào tháng 4/2018, trên diện tích 10.088m2, với tổng kinh phí 14,9 tỷ. Sau 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, với hệ thống đường dạo, sân chơi, quảng trường, sân khấu, bồn hoa, cây xanh và bãi đỗ xe, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn.

Báo Công luận

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận Long Biên cắt băng khánh thành Vườn hoa Bồ Đề Xanh. Ảnh: CGTĐT TP. Hà Nội

Phát biểu chúc mừng cán bộ, nhân dân quận Long Biên và phường Bồ Đề, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị quận và phường cần quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hình thức rèn luyện sức khỏe đa dạng phong phú cho nhân dân, để nơi đây thực sự là nơi vui chơi thể dục thể thao, giải trí, thư giãn của nhân dân.

Ngoài ra, quận Long Biên cần căn cứ vào quy hoạch được phê duyệt, chủ động rà soát các quỹ đất hiện có, huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư nhiều hơn các công trình vườn hoa, hồ nước, công viên. Tăng cường công tác quản lý sau đầu tư, chủ động trong công tác duy tu, duy trì để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của các câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường và toàn thể nhân dân trong việc tham gia giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Báo Công luận

Lễ khánh thành và gắn biển trường Mầm non Hồng Tiến. Ảnh: CGTĐT TP. Hà Nội

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận Long Biên cũng đã đến dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại trường Mầm non Hồng Tiến, một trong hai công trình cấp thành phố được xây dựng trong năm 2018.

Trường được xây dựng trên tổng diện tích 11.763m2 với mức đầu tư 85,156 tỷ đồng. Công trình là sự kết hợp giữa khối nhà học, khu hiệu bộ, khu phục vụ học tập gồm 20 phòng học và 4 phòng chức năng. Ngoài ra, còn có các hạng mục phụ trợ như: Sân chơi, hạ tầng sân vườn, khu trò chơi giao thông… được thiết kế đồng bộ, hiện đại với công năng liên hoàn, khoa học và đáp ứng được các tiêu chí theo trường chuẩn Quốc gia.

P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương