Quận Tây Hồ (Hà Nội): "Bỏ quên" công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các khu chợ tạm, chợ cóc?

Thứ tư, 08/04/2020 09:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đi mua hàng, người bán hàng không đeo khẩu trang tại các khu vực chợ tạm, chợ cóc,... trên địa bàn quận Tây Hồ. Trong khi đó, theo ý kiến của các chuyên gia y tế, đây là những khu vực tập trung đông người, nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao.

Cảnh báo mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 tại các khu chợ dân sinh, chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn quận Tây Hồ

Cảnh báo mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 tại các khu chợ dân sinh, chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn quận Tây Hồ

Vừa qua Báo Nhà báo & Công luận có bài phản ánh về tình trạng tập trung đông người, nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 xung quanh khu vực hồ Tây thuộc địa bàn quận Tây Hồ.

Sau khi nhận được phản ánh, quận Tây Hồ đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục. Lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức căng dây, dán các thông báo cảnh báo, bố trí cán bộ chốt trực tại các lối đi bộ xung quanh hồ Tây. Bên cạnh đó, Công an quận Tây Hồ cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm những cán bộ thiếu trách nhiệm; người dân không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc  biệt là không đeo khẩu trang khi ra đường.

Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế của PV, hiện nhiều khu vực chợ dân sinh, chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn quận Tây Hồ, công tác phòng chống dịch bệnh có dấu hiệu “buông lỏng”.

Qua quan sát của PV, còn một số người dân đi mua hàng, người bán hàng không đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không hề được nhắc nhở hay bị xử lý. Trong khi đó, theo ý kiến của các chuyên gia Y tế, đây là những khu vực tập trung đông người, nguy cơ lây lan dịch Covid-19 là rất cao.

Không những vậy, tại các khu vực chợ dân sinh, chợ tạm, chợ cóc hầu hết không có lực lượng chức năng chốt chặn đo thân nhiệt cũng như tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó là những lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu chợ này liệu có đảm bảo?

Đặc biệt, vừa qua bệnh nhân mắc Covid-19 số 243 đã có nhiều ngày ở cộng đồng, đã đi rất nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người. Hiện Thanh phố Hà Nội đã thông báo có ít nhất 3 người liên quan có kết quả dương tính lần 1. Bộ Y tế đã phải ban hành thông báo khẩn số 12 tìm người tiếp xúc với bệnh nhân số 243. Bệnh nhân số 243 đã có lịch trình di chuyển phức tạp tại chợ Quảng Bá (Quận Tây Hồ) lúc 3h55 - 6h30 ngày 8/3, 2h30 - 5h ngày 14/3, 1h - 5h các ngày 22 và 23/3, 3h - 6h ngày 25/3, 2h - 6h ngày 26/3, 2h30 - 6h ngày 27/3.

Trước thực trạng trên, để phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực chợ dân sinh, chợ tạm, chợ cóc đề nghị UBND quận Tây Hồ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốc, khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang mỗi khi ra đường.

Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND TP. Hà Nội. Trong đó, tập trung vào các hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng chống dịch; đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại,...

Một số hình ảnh thực tế PV Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận trong ngày 6/4:

Sau phản ánh của Báo Nhà báo & Công luận, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức căng dây, dán các thông báo cảnh báo, bố trí cán bộ chốt trực tại các lối đi bộ xung quanh hồ Tây để hạn chế người dân tụ tập đông người

Sau phản ánh của Báo Nhà báo & Công luận, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức căng dây, dán các thông báo cảnh báo, bố trí cán bộ chốt trực tại các lối đi bộ xung quanh hồ Tây để hạn chế người dân tụ tập đông người

Lực lượng chức năng quận Tây Hồ tuần tra, khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, câu cá hay thể dục tại khu vực hồ Tây

Lực lượng chức năng quận Tây Hồ tuần tra, khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, câu cá hay thể dục tại khu vực hồ Tây

Sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, lực lượng chức năng đã căng biển

Sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, lực lượng chức năng đã căng biển "khu vực cấm họp chợ" tại ngõ 28 đường Xuân La

Nhưng trên thực tế, người dân vẫn tập trung đông người buôn bán ngay trên vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường không chỉ mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19

Nhưng trên thực tế, người dân vẫn tập trung đông người buôn bán ngay trên vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường không chỉ mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19

Những dãy Barie bất đắc dĩ trở thành những tấm ngăn các kiot, hàng quán để người dân tiện buôn bán

Những dãy Barie bất đắc dĩ trở thành những tấm ngăn các kiot, hàng quán để người dân tiện buôn bán

Biểu hiện tích cực phòng chống dịch Covid-19 đang dừng ở mức

Biểu hiện tích cực phòng chống dịch Covid-19 đang dừng ở mức "biển hiệu", các thông báo khuyến cáo?

Nhiều người dân đi mua hàng, người bán hàng không đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19

Nhiều người dân đi mua hàng, người bán hàng không đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19

Dọc đường vào UBND phường Tứ Liên, người dân vô tư để xe thành những hàng dài 2 bên, hàng quán bán tràn lan trên vỉa hè dù dọc tuyến đường đều có biển đề chữ

Dọc đường vào UBND phường Tứ Liên, người dân vô tư để xe thành những hàng dài 2 bên, hàng quán bán tràn lan trên vỉa hè dù dọc tuyến đường đều có biển đề chữ "tuyến phố vă minh"?

Nhiều người cao tuổi, người dân vẫn vô tư đi ra đường thể dục trong khi nhóm người cao tuổi được bộ Y tế khuyến cáo ở nhà toàn bộ thời gian để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều người cao tuổi, người dân vẫn vô tư đi ra đường thể dục trong khi nhóm người cao tuổi được bộ Y tế khuyến cáo ở nhà toàn bộ thời gian để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Khu vực chợ dốc Tam Đa (Thụy Khuê, Tây Hồ) không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

Khu vực chợ dốc Tam Đa (Thụy Khuê, Tây Hồ) không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thế Anh

Tin khác

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống
Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống