Quận Tây Hồ (Hà Nội): Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng xuất hiện

Thứ ba, 21/04/2020 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện trên địa bàn quận Tây Hồ, hàng loạt công trình đang được gấp rút thi công, nhiều công trình “khủng” mọc lên có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng khiến dư luận không khỏi hoài nghi về trách nhiệm quản lý của chính quyền sở tại...?

Hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng xuất hiện trên địa bàn quận Tây Hồ 

Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đã và đang xuất hiện tràn lan nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ kéo theo một loạt những hệ lụy: gia tăng dân số, áp lực giao thông, rác thải, ô nhiễm môi trường,... Nếu các biện pháp đưa ra thiếu kiên quyết, đồng bộ thì rất khó để xử lý dứt điểm.

Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận nhận được nhiều phản ánh về tình trạng hoạt động thi công xây dựng diễn ra hết sức rầm rộ, hàng loạt công trình “khủng” mọc lên trên địa bàn quận Tây Hồ có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng khiến người dân không khỏi bức xúc.

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, hoạt động thi công xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ lại càng thêm rầm rộ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống hàng ngày của người dân.

Nhiều người dân cho biết, họ rất khó chịu vì tiếng ồn, bụi bẩn từ các công trình xây dựng đang được thi công tràn lan trên địa bàn. Đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn tới các cháu học sinh trong những ngày được nghỉ học ở nhà.

Anh Hải, một người dân sống trên địa bàn quận Tây Hồ bức xúc, bình thường người dân như chúng tôi chỉ cần xe một xe cát hay để mấy viên gạch trên vỉa hè là đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý.

Nhưng trong thời điểm thực hiện hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động thi công xây dựng tại đây vẫn diễn ra bình thường, nhiều công trình “khủng” mọc lên trong sự ngỡ ngàng của người dân...?

Theo TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm (Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội), thực trạng vi phạm trật tự xây dựng đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chính là vấn đề tồn tại từ lâu.

Trong các cách giải quyết đã có nhiều đổi mới tuy nhiên tình trạng mọc lên những công trình xây dựng không phép, sai giấy phép xây dựng vẫn hết sức nhức nhối.

Tại nghị định 139/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đã nêu rất rõ các mức xử phạt với các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Ví dụ nhà ở riêng lẻ tại đô thị xây dựng sai phép sẽ bị xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Đặc biệt các trường hợp đã có quyết định xử phạt hành chính nhưng không thực hiện, quá thời hạn quy định sẽ bị xử phạt lên tới 1 tỷ đồng.

“Tuy nhiên việc thiếu năng lực, quyết liệt trong xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước, xuất hiện tình trạng “nể nang” đã khiến những công trình vi phạm trật tự xây dựng không bị xử lý kịp thời...” TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm chia sẻ.

Trước tình trạng trên, đề nghị UBND quận Tây Hồ chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền các phường sở tại tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tránh để xảy ra những vi phạm về trật tự xây dựng, phá nát quy hoạch đô thị trong thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Một số hình ảnh thực tế PV Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận:

Nhiều công trình mỏng méo với hình thù kỳ lạ mọc lên dọc phố Quảng An (quận Tây Hồ) đang được gấp rút hoàn thiện

Nhiều công trình mỏng méo với hình thù kỳ lạ mọc lên dọc phố Quảng An (quận Tây Hồ) đang được gấp rút hoàn thiện

Công trình số 88 Tứ Liên nằm cách UBND phường Tứ Liên không xa đang được gấp rút hoàn thiện, vật liệu xây dựng để ngổn ngang trên vỉa hè

Công trình số 88 Tứ Liên nằm cách UBND phường Tứ Liên không xa đang được gấp rút hoàn thiện, vật liệu xây dựng để ngổn ngang trên vỉa hè

Công trình số 29E, đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên đang

Công trình số 29E, đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên đang "tranh thủ" cơi nới thêm phần tum trong thời điểm thực hiện cách ly xã hội

Công trình số 48 đường Âu Cơ

Công trình số 48 đường Âu Cơ

Một công trình với chiều cao vượt trội mọc lên tại ngõ 128 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ

Một công trình với chiều cao vượt trội mọc lên tại ngõ 128 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ

Hoạt động thi công xây dựng râm rộ đặc biệt trong các ngõ nhỏ ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện cách ly xã hội

Hoạt động thi công xây dựng râm rộ đặc biệt trong các ngõ nhỏ ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện cách ly xã hội

Thế Anh

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống