(CLO) Tờ Daily Mail đưa tin, ông Lai Xiaomin – cựu bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Tài sản Nhà nước Huarong của Trung Quốc– đã bị tuyên án tử hình hôm 5/1 với các tội danh nhận hối lộ lên tới 276 triệu USD.
Đại án tham nhũng
Cựu chủ tịch của công ty quản lý tài sản nhà nước Huarong đã bị tuyên án tử hình với tội danh lạm dụng chức quyền để hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, dự án, hoạt động kinh doanh, thăng chức… Đổi lại, ông nhận được những món quà và tiền mặt lên tới 1,79 tỷ NDT (tương đương 276 triệu USD).
Ngoài ra, theo Xinhua, cựu quan chức này cũng dính cáo buộc biển thủ 3,8 triệu USD từ công quỹ trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018.
Tòa án Trung Quốc cho biết đây là đại án tham nhũng của đất nước mang tính chất “đặc biệt nghiêm trọng” nên đã kết án với mức cao nhất.
Núi tiền tham nhũng
Ông Lai Xiaomin bị cách chức và bị khai trừ khỏi đảng vào năm 2018. Vào tháng 1/2020, ông Lai đã thú nhận mọi tội lỗi của mình trên kênh Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Vị chủ tịch của Hoa Dung còn thừa nhận bản thân thích được trả tiền mặt và kể chi tiết những lần dùng xe tải để chở tiền tới một căn bộ ở Bắc Kinh.
Khi khám nhà ông Lai, cơ quan chức năng đã tìm thấy 200 triệu NDT tiền mặt (tương đương 30 triệu USD), khoảng gần 3 tấn tiền.
Trong đoạn phim được đăng tải bởi đài CCTV cho thấy hàng tấn tiền mặt được cất trong tủ và két sắt trong căn hộ. Không những vậy, còn nhiều tài sản giá trị khác được cất giấu như xe hơi sang trọng, vàng thỏi.
Theo lời khai, toàn bộ số tài sản trên được cho là những khoản hối lộ mà ông Lai nhận trong thời gian giữ chức chủ tịch của một trong những công ty quản lý tài sản thuộc nhà nước từ năm 2008 – 2018.
“Tôi không dám tiêu xài một đồng nào cả, tôi chỉ cất giữ tiền ở đó”, ông Lai nói. “Căn hộ đó chỉ như một siêu thị và tôi thường để tiền ở đó mà thôi”.
Ngoài tội danh nhận hối lộ và lạm quyền, vị cựu chủ tịch của cũng bị kết tội chung sống với một người phụ nữ như vợ chồng trong thời gian dài ngoài hôn nhân và có bốn đứa con ngoài giá thú.
Ngoài ra, theo Caixin, cựu quan chức Trung Quốc này còn sở hữu hơn 100 bất động sản, quen biết hơn 100 nhân vật cấp cao và có mối quan hệ với hơn 100 nhân tình, trong đó có những cái tên nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc và nhiều nhân viên làm việc tại Huarong.
Nghiêm trị trước pháp luật
“Bị cáo Lai Xiaomin vô pháp và tham lam vô độ. Tội ác của bị cáo cực kỳ nghiêm trọng và đặc biệt lớn, vì thế, bị cáo phải bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật”, Daily Mail dẫn lại phán quyết của tòa án.
Theo đó, tòa án kết luận dù ông Lai đã hợp tác trong quá trình điều tra và khai báo đầy đủ thông tin về hành vi phạm tội của mình và các cấp dưới, nhưng mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng và mức độ gây hại cho xã hội của ông Lai mắc phải là quá lớn nên không đủ để nhận được khoan hồng.
Trong phán quyết của mình, tòa án Trung Quốc cho rằng quy mô “khủng” của các khoản hối lộ mà ông Lai đã nhận đã vượt quá 600 triệu nhân dân tệ (92 triệu USD) trong một trường hợp. Cuối cùng, tòa án cho biết ông Lai sẽ bị tịch thu tất cả tài sản cá nhân và bị tước bỏ các quyền chính trị.
Trung Quốc trong những năm gần đây đã mạnh tay vào cuộc, xử lý các vụ án tham nhũng trong các cơ quan và công ty do nhà nước kiểm soát. Tính đến nay, Trung Quốc đã xử phạt hơn 1,5 triệu quan chức với các tội danh khác nhau. Dù vậy, những bản án tử hình không có cơ hội ân xá lại khá hiếm trong những năm gần đây.
(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.
(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.
(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.