Quảng Bình: 1 trường hợp nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2

Thứ ba, 06/07/2021 11:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 6/7, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình cho biết vừa phát hiện một trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân là anh L.X.S (SN 1988), quê quán xã Hải Vân, huyện Như Thanh, Thanh Hóa.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Ảnh: minh họa

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Ảnh: minh họa

Trước đó, vào ngày 4/7, anh L.X.S nhập cảnh từ Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Tại đây, kiểm dịch viên kiểm tra y tế thấy nam thanh niên có biểu hiện khó thở nhẹ, sốt 38 độ C, ho khan và khai báo có triệu chứng khó thở trong vòng 14 ngày qua nên nhanh chóng đưa vào khu vực cách ly tạm thời..

Quá trình khai báo, anh L.X.S khai bổ sung có tiền sử tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 tại Thái Lan trong vòng 14 ngày và không mang khẩu trang trong quá trình sinh sống tại Thái Lan.

Đến tối cùng ngày, L.X.S được xe cứu thương chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để điều trị và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả là dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân S. sau đó được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, để điều trị.

Ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết đây là ca F0 nhập cảnh được cách ly và xét nghiệm ngay, không phải ca bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, đây cũng là một cảnh báo cần nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch hơn nữa. Do đó, người dân cần phải nghiêm chỉnh chấp hành 5K theo quy định của Bộ Y tế. 

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, 2 trường hợp đi cùng xe là T.H.N và Q.T cũng đã tiến hành xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1.

PV

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe