Quảng Bình: Dân “khát nước” sinh hoạt do nguồn cung bị nhiễm mặn, phèn

Thứ năm, 15/07/2021 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Hàng ngàn hộ dân ở xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nặng từ giếng đào, giếng khoan để phục vụ sinh hoạt.

Dù đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa có nguồn nước sạch thay thế. Vì thế, mỗi tháng họ phải bỏ tiền triệu để mua nước sạch phục vụ cuộc sống.

Theo chân một số người dân xã Quảng Thanh, chúng tôi đến lưu vực sông Gianh quanh năm sở hữu dòng nước trong xanh, để tìm hiểu về thực trạng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm phèn, nhiễm mặn theo phản ánh của người dân nơi đây.

Mặc dù sống ở lưu vực sông Gianh nhưng người dân vẫn khát nước, phải mua nước sạch từ vùng khác.

Mặc dù sống ở lưu vực sông Gianh nhưng người dân vẫn khát nước, phải mua nước sạch từ vùng khác.

Ông Vũ Văn Cường ở thôn Tân An, xã Quảng Thanh cho biết, sống giữa vùng nước dồi dào nhưng chúng tôi lại “khát nước” bởi nguồn nước từ giếng đào, giếng khoan để phục vụ sinh hoạt lại có mùi phèn rất nặng và còn vị mặn. Cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn vì dùng nước “bẩn” này để tắm rửa, giặt giũ... nhưng do nhiễm phèn, mặn nên tắm thì bị ngứa ngáy, áo quần thì khô cứng, úa màu. Người dân phải xây bể để chứa nước mưa để ăn nhưng vẫn không đủ nên vẫn phải mua nước từ vùng khác về với giá thành cao để phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Cách đó không xa, tình trạng nước nhiễm phèn, mặn của gia đình anh Lê Hòa, ở xóm 4, Tân An, xã Quảng Thanh cùng chung cảnh ngộ. Chiếc bể chứa nước của gia đình anh xỉn màu vàng, bám đầy váng đỏ quạch nên cả nhà 4 người phải tiết kiệm từng giọt nước mưa để sử dụng trong những ngày nắng nóng.

Năm nay ít mưa, không có nước để sinh hoạt. Cùng với đó, gia đình tôi có nghề làm bánh đa nem nên nhu cầu cho nước sạch rất lớn. Cứ 5 ngày tôi phải đi mua một xe nước sạch ở thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) để chở về dùng với giá 200 ngàn đồng. Bình quân mỗi tháng, gia đình tôi phải mua hơn 1,2 triệu tiền nước”, anh Hòa nói.

Qua tìm hiểu được biết, xã Quảng Thanh hiện có 1.224 hộ, với 4.806 nhân khẩu. Người dân ở xã này, đặc biệt là thôn Tân An đang sống trong tình trạng “khát” nước sạch do bị nhiễm mặn và nhiễm phèn, không thể sử dụng được. Họ phải mua nước sạch từ nơi khác tới bán với giá 1m3 là 40 ngàn đồng. Xã Quảng Thanh nằm cách thị xã Ba Đồn khoảng 4km, đường ống nước sạch từ Rào Nan đưa về phục vụ người dân thị xã đi sát với xã Quảng Thanh nhưng người dân nơi đây vẫn chưa được sử dụng.

Nhiều hộ làm nghề bún, bánh phải bỏ ra số tiền lớn để mua nước sạch về lưu truyền và giữ gìn nghề truyền thống.

Nhiều hộ làm nghề bún, bánh phải bỏ ra số tiền lớn để mua nước sạch về lưu truyền và giữ gìn nghề truyền thống.

Ông Ngô Trọng Bình - Trưởng thôn Tân An, xã Quảng Thanh cho biết, toàn thôn luôn sống trong tình trạng thiếu nước. Người dân phải tự xây bể chứa nước mưa để dùng. Mùa hè nắng nóng kéo dài, không đủ nước sinh hoạt nên phải mua nước từ nơi khác đến bán. Bình quân mỗi tháng, người dân toàn thôn phải bỏ ra khoảng hơn 65 triệu đồng để mua nước sinh hoạt; những hộ làm nghề bún, bánh thì phải bỏ ra số tiền cao hơn vì nhu cầu nước sạch nhiều hơn.

Ông Ngô Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh cho biết, thực trạng thiếu nước sạch khiến người dân ở đây rất vất vả từ ăn uống, sinh hoạt đến sản xuất. Khi người dân xây dựng một ngôi nhà mới cũng phải mua nguồn nước để thi công nên rất tốn kém. Về lâu dài, người dân phải có nguồn nước sạch, chứ xây bể để dự trữ nước mưa chưa phải là phương pháp tối ưu.

Địa phương có làng nghề truyền thống lâu năm nên rất cần đến nguồn nước sạch để người dân lưu truyền và giữ gìn. Rất mong chính quyền các cấp sớm có giải pháp để giúp người dân có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, ổn định cuộc sống”, ông Bình kiến nghị.

Trần Phong

Bình Luận

Tin khác

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Điều tra