Quảng Nam đặc sắc chương trình “Thắp sáng di sản - Chào đón 2019"

Thứ ba, 01/01/2019 16:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với chủ đề “Thắp sáng di sản - Chào đón 2019”, chương trình chào đón năm mới 2019 của Quảng Nam diễn ra vào đêm ngày 31/12/ 2018 và sáng sớm ngày 1/1/2019 đã thực sự là khoảnh khắc khó quên đối với mỗi người dân và du khách nơi đây…

Sự kiện: di sản

Báo Công luận
“Thắp sáng di sản - Chào mừng năm mới 2019” tại sân khấu thực cảnh “Ký ức Hội An”. Ảnh: Báo Vănhoa

Theo đó, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn đã được tổ chức tại các điểm đến du lịch, các địa phương của tỉnh Quảng Nam vào thời khắc tiễn đưa năm 2018, chào đón năm mới 2019…

Lần đầu tiên, tại Hội An, du khách cùng người dân đã có một trải nghiệm ấn tượng với chương trình chào đón năm 2019 rực rỡ, đầy màu sắc với 3.000 ngọn đèn lồng, 50 chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc và pháo hoa tại Công viên văn hóa Chủ đề Ấn tượng Hội An tổ chức tại sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An.

Đêm 31/12, dù trời mưa tầm tã nhưng hàng ngàn du khách và người dân vẫn thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An”- “Thắp sáng Di sản - Chào mừng năm mới 2019. Mỗi du khách đến với chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An đều tự tay thắp lên chiếc đèn lồng cùng gởi gắm những ước nguyện, niềm vui của mình trong thời khắc đón chào năm mới 2019. 

Báo Công luận
Khán giả dầm mưa để thưởng thức chương trình nghệ thuật thực cảnh. Ảnh: Báo Vanhoa

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm “Thế giới Hội An” tại Công viên Ấn tượng Hội An đã mang lại không khí vui nhộn cho du khách đến tham quan vào những ngày đầu năm mới 2019 với các không gian kiến trúc, nghệ thuật và ẩm thực tại các khu nhà thương điếm, làng Việt, làng Trung Hoa, làng Nhật Bản và các trò chơi dân gian truyền thống.

Đồng thời, tại TP. Hội An, chương trình dạ hội “Hội An chào năm mới 2019” dành cho cộng đồng cùng du khách với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đã diễn ra với nhiều tiết mục như: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn các ca khúc xuân, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu”…     

Báo Công luận

Quảng Nam đón chào vị khách quốc tế thứ 3,8 triệu  đến Hội An năm 2018. Ảnh: Báo Vanhoa

Cũng nhân dịp này, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đón chào vị khách quốc tế cuối cùng - vị khách quốc tế thứ 3,8 triệu đến tham quan du lịch tỉnh Quảng Nam năm 2018. Đồng thời, vinh danh 3 công ty lữ hành đưa khách tham quan du lịch Phố cổ Hội An nhiều nhất năm 2018. Và sáng ngày 1/1/2019, TP. Hội An đã tổ chức đón đoàn khách đầu tiên “xông đất” Hội An năm 2019.

PV

ngoclanh

Tin khác

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc Trẻ Thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, đỉnh cao.

Đời sống văn hóa
Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ là "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".

Đời sống văn hóa
Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa