Quảng Nam: Yêu cầu tạm dừng hoạt động chợ Bình Long vì ca dương tính SARS-CoV-2

Chủ nhật, 09/05/2021 17:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/5, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại thị xã Điện Bàn.

Sự kiện: Quảng Nam

Phong toả chợ Bình Long sau khi có ca nghi nhiễm Covid-19 tại thị xã Điện Bàn.

Phong toả chợ Bình Long sau khi có ca nghi nhiễm Covid-19 tại thị xã Điện Bàn.

Theo đó, bệnh nhân N.T.T.H là nữ (26 tuổi, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn). Chị H. là kỹ thuật viên Spa tại thẩm mỹ viện AMIDA (địa chỉ 222, Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng).

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với Covid-19, UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã có văn bản yêu cầu hạn chế người dân ra vào khu vực chợ Vĩnh Điện (phường Vĩnh Điện) sau khi trên địa bàn xuất hiện ca nghi nhiễm Covid-19 làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA.

Theo đó, 5 người thân của bệnh nhân này cũng được ngành y tế đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo thông tin dịch tễ, từ sáng ngày 30/4 đến ngày 4/5 BN từng ghé chợ Vĩnh Điện để mua đồ, mua thức ăn (không nhớ mua quầy nào). Ngày 5 – 6/5, BN có đi chợ Bình Long (xã Điện Phước) để mua thịt có đeo khẩu trang.

Ngày 7/5, BN cách ly tại nhà chồng tại xã Điện Phước. Đến sáng ngày 9/5 BN được xác định dương tính với SARS-CoV2 và đưa đi cách ly, điều trị ngay sau đó.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, trong ngày hôm nay (9/5), chính quyền sẽ thực hiện các biện pháp hạn chế người dân ra vào chợ Vĩnh điện, đồng thời rào chắn các lối ra vào chợ để phun thuốc khử trùng.

Trao đối với phóng viên, ông Trần Công Khoa, Chủ tịch xã Điện Phước cho biết, UBND xã Điện Phước vừa phát đi thông báo khẩn, yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Bình Long.

“Yêu cầu các tiểu thương và người dân có tiếp xúc gần và đi chợ Bình Long kể từ ngày 1/5/2021 đến nay thì phải liên hệ với trạm y tế xã để được hướng dẫn khai báo y tế và tự cách ly theo dõi sức khoẻ tại nhà”, ông Khoa chia sẻ.

Trần Hậu

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống