Quảng Ngãi: Phát hiện 13 ca mắc Covid-19 mới qua test nhanh

Thứ bảy, 03/07/2021 18:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 3/7, thông tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn thị xã Đức Phổ tiếp tục ghi nhận 13 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh này lên 107 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tầm soát cho người dân. Ảnh: minh họa

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tầm soát cho người dân. Ảnh: minh họa

Cụ thể, các trường hợp mà ngành Y tế vừa ghi nhận đều ở khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa, phát hiện bằng phương pháp lấy mẫu test nhanh hoặc mẫu gộp và khẳng định bằng xét nghiệm Realtime-PCR. Trong đó, có 1 người ở xã Phổ Châu và 12 người ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

Hiện tất cả các trường hợp này đều đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 1) tại xã Bình Hải (huyện Bình Sơn).

Liên quan đến 107 người dương tính với virus SARS-CoV-2, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã truy vết hơn 630 F1, hơn 1.500 F2 và tổ chức cách ly y tế theo quy định.

Tính từ ngày 26/6 đến nay, ngành Y tế Quảng Ngãi đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho hơn 28.000 người dân trong khu vực phong tỏa thuộc phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.

Để hoàn thành mục tiêu xét nghiệm cho toàn bộ 33.000 người dân trong khu vực phong tỏa, ngành chức năng đang tích cực vận động, tuyên truyền người dân hợp tác, tự nguyện đi lấy mẫu sàng lọc, nhằm sớm kiểm soát  nguồn lây dịch Covid-19 tại địa phương.

Trước tình trạng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên tục tăng, ngoài Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 1), ngành Y tế Quảng Ngãi đã có kế hoạch tham mưu UBND tỉnh trưng dụng thêm Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh làm cơ sở 2, và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm làm cơ sở 3.

PV

Tin khác

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống