Quảng Ninh: Bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư

Chủ nhật, 11/04/2021 12:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân đã phát hiện bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kèm theo 1 tờ giấy ghi lời nhắn “vì điều kiện gia đình quá khó khăn không có điều kiện để nuôi”.

Bé gái một tháng tuổi hiện đang được gia đình bà Thẫm chăm sóc. Ảnh: Zingnews.vn

Bé gái một tháng tuổi hiện đang được gia đình bà Thẫm chăm sóc. Ảnh: Zingnews.vn

Sáng 11/4, thông tin từ vị lãnh đạo đại diện UBND phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị phát thông báo tìm người thân của một bé gái, khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Trước đó, vào đêm 9/4, bà Đinh Thị Thẫm (người địa phương) phát hiện một bé gái bị bỏ trước cửa nhà. Bên cạnh là một túi xách có nhiều đồ dùng cá nhân của trẻ sơ sinh cùng tờ giấy được cho là của mẹ cháu bé để lại.

“Tôi mới sinh bé gái này nhưng vì điều kiện gia đình quá khó khăn không có điều kiện để nuôi nên tôi nhờ gia đình nuôi giúp. Tôi biết tôi là một người mẹ là như vậy là không phải đạo nhưng vì điều kiện quá hoàn cảnh nên trăm sự tôi nhờ cả vào gia đình”, bức thư có đoạn viết.

Lá thư để lại bên cạnh cháu bé. Ảnh: baogiaothong.vn

Lá thư để lại bên cạnh cháu bé. Ảnh: baogiaothong.vn

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ phường Trần Hưng Đạo, cho biết tình trạng sức khỏe cháu bé ổn định và đang được giao cho bà Thẫm chăm sóc.

Cùng với đó, UBND phường cũng thông báo ai là người nhà của cháu bé liên lạc với UBND hoặc Công an phường Trần Hưng Đạo.

Nếu quá thời hạn 7 ngày không ai đến nhận, UBND phường sẽ thực hiện các thủ tục đưa cháu vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh hoặc làm con nuôi theo quy định của pháp luật hiện hành.

PV

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống