Quảng Ninh: Chiếm đất công trái phép, 'tiện tay' ủi luôn hố chôn lợn nhiễm dịch tả Châu Phi làm vườn

Thứ ba, 26/05/2020 12:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tự ý lấn chiếm đất công trái phép, “tiện tay” ủi luôn hố chôn lợn nhiễm dịch tả Châu Phi làm vườn, ao. Câu chuyện tưởng như đùa mà có thật tại thôn 9, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tự ý lấn chiếm trái phép trên 6 nghìn m2 đất công làm vườn ao.

Việc tự ý san ủi mặt bằng, lấn chiếm đất công trái phép của người dân đã diễn ra tại thôn 9, ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một góc khu vực ông Thành chiếm đất công trái phép làm vườn ao tại thôn 9, xã Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Quân.

Một góc khu vực ông Thành chiếm đất công trái phép làm vườn ao tại thôn 9, xã Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Quân.

Theo đó, khoảng trung tuần tháng 3/2020, ông Phạm Tiến Thành đã tự ý đưa máy ủi, máy xúc vào khu vực phía sau trường THPT Hải Đảo san gạt, lấn chiếm trên 6.300 m2 đất rừng, đất phi nông nghiệp chưa sử dụng.

Sự việc chỉ được dừng lại sau khi người dân phán ánh, chính quyền xã xuống kiểm tra, lập biên bản. Ngày 1/4,Ủy ban nhân dân xã Hạ Long ra Quyết định, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thành với tổng số tiền 37,5 triệu đồng. Đồng thời buộc ông Thành phải khôi phục lại tình trạng đất như ban đầu, trả lại phần đất đã lấn chiếm, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra Quyết định.

quyet-dinh-xu-phat-hanh-chinh-ve-lan-chiem-dat-cong-tai-xa-ha-long

“Tiện tay” san ủi luôn hố chôn lợn nhiễm dịch bệnh tả Châu Phi

Theo người dân, khu đất bị lấn chiếm tại thôn 9, còn có 1 hố chôn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi với số lượng lớn cũng đã bị ông Thành “tiện tay” san bằng. Để tìm hiểu rõ vấn đề này, chúng tôi đã lên Phòng Nông nghiệp huyện Vân Đồn nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Vị trí hố chôn lợn nhiễm dịch tả Châu Phi được UBND xã Hạ Long xác định và cắm chỉ giới, biển báo lại. Ảnh: Nguyễn Quân.

Vị trí hố chôn lợn nhiễm dịch tả Châu Phi được UBND xã Hạ Long xác định và cắm chỉ giới, biển báo lại. Ảnh: Nguyễn Quân.

Tiếp tục tìm đến Chi cục Chăn nuôi và UBND xã Hạ Long thì được biết: đây là hố chôn lợn thực hiện vào ngày 12/6/2019, thể tích 62,5m3 (rộng 5m, dài 5m, sâu 2,5m); khối lượng chôn 106 con lợn, tổng trọng lượng là 10.536kg; tất cả thuộc trại lợn của gia đình ông Vũ Văn Phương.

Được biết, ngay sau khi phóng viên Báo Nhà báo & Công luận phản ánh sự việc lên các ban ngành, địa phương liên quan; ngày 12/5, Chi Cục Thú y đã phối hợp với xã Hạ Long đi kiểm tra xác định lại vị trí hố chôn, đồng thời khoanh vùng, căng dây mốc giới, cắm biển báo lại cho hố chôn này.

Người dân xác định hố chôn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi cách vị trí mà UBND xã Hạ Long xác định khoảng gần 10m. ẢNh: Nguyễn Quân.

Người dân xác định hố chôn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi cách vị trí mà UBND xã Hạ Long xác định khoảng gần 10m. ẢNh: Nguyễn Quân.

Việc xác định lại vị trí hố chôn lợn tại đây là cần thiết, tuy nhiên, điều mà dư luận quan tâm là đoàn kiểm tra đã dựa trên cơ sở nào để xác định chính xác vị trí hố chôn lợn khi mà mặt bằng đã bị san bằng? Trong khi người dân lại chỉ ở vị trí khác, cách đó khoảng gần 10m?

Xã Hạ Long cần làm rõ vấn đề này, nếu không đủ căn cứ chính xác thì cần khoanh vùng rộng hơn (bao gồm cả khu vực người dân phản ánh), hoặc nếu cần, có thể áp dụng  bằng biện pháp kiểm tra qua “khai quật”?

Được biết, cuối năm 2019, sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều. Ông Hoàng Mạnh Kiên đã thuê máy xúc đào ao sâu gần chục mét ngay tại hố chôn lợn nhiễm dịch tả Châu Phi, chỉ chừa lại một phần hố chôn lợn là mô đất nhỏ trơ trọi giữa ao. Trớ trêu thay, đây lại là hố chôn lợn nhiễm bệnh của chính trại lợn của ông Kiên, với số lượng lớn.

Hiện trường hố chôn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi bị ông Kiên đào ao xung quanh, tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Quân.

Hiện trường hố chôn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi bị ông Kiên đào ao xung quanh, tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Quân.

Sau khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương đã cho đắp thêm đất, trồng cây bảo vệ hố chôn. Đến nay việc đào ao trái phép của ông Kiên tuy đã bị đình chỉ nhưng nguy cơ rò rỉ dịch bệnh từ “mô đất” vẫn còn tiềm ẩn.

Qua 2 sự việc trên, dư luận đặc biệt quan tâm và mong rằng tỉnh Quảng Ninh sớm kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm từng đơn vị, cá nhân (kể cả người dân và cán bộ) nếu có vi phạm trong công tác bảo vệ hố chôn lợn nhiễm dịch, cũng như việc quản lý, sử dụng tài nguyên, đất đai trong 2 vụ việc nêu trên.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý những vi phạm này.

Nguyễn Quân

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống