Quảng Ninh: Khai hội kết nối Yên Tử với khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử

Thứ năm, 14/02/2019 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 14/2/2019, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2019 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, phường Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Từ xa xưa, dân gian tương truyền “Trăm năm tích đức tu hành, chưa về Yên Tử chưa thành quả tu”. Câu ca dao ví von này đã chứng minh Yên Tử là địa linh là phúc địa của quốc gia, là nơi gắn liền với sự nghiệp vĩ đại của Đức vua Trần Nhân Tông, vị vua thứ 3 của triều Trần xuất gia tu hành trên núi Yên Tử và là người đã sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm.

Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, Yên Tử luôn ấp ủ trong mình hồn thiêng văn hóa Việt, bởi nơi đây có hàng chục ngôi chùa, hàng trăm an tháp, hàng ngàn di vật cổ chứa đựng những giá trị văn hóa tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm và nền văn hóa huy hoàng rực rỡ thời đại Việt.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2019.

Trong những năm qua, TP. Uông Bí và Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nỗ lực bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, qua các công trình phục vụ các du khách về với Yên Tử.

Ông Phạm Văn Dược, Phó trưởng Ban QLDT và rừng quốc gia Yên Tử.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sự an toàn cho những du khách về tham dự lễ hội các lực lượng an ninh đã ra quân quyết liệt để bài trừ các tệ nạn trộm cắp, trấn lột và móc túi... Đồng thời, có những biện pháp phân làn để các phương tiện tham gia giao thông về với Yên Tử được lưu thông thuận tiện.

Trung tá Đinh Hoàng Long, Phó trưởng Công an TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ hội năm nay là năm đầu tiên được kết nối giữa khu di tích và danh lam thắng cảnh Yên Tử với khu văn hóa tâm linh sinh thái Tây Yên Tử thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh đó, để có thêm sự lựa chọn cho du khách khi về với Yên Tử nhiều địa điểm mới đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Thung lũng hoa Yên Tử, Khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung, Chợ Cảnh, Quảng Trường Trung tâm thành phố Uông Bí...

Trước vẻ đẹp huyền bí có giá trị tâm linh của Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử ngày nay du khách đến với Yên Tử không chỉ tập trung vào mùa lễ hội mà trải đều tất cả các mùa trong năm. Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, Yên Tử vẫn mang trong mình những nét đẹp riêng như ẩn sâu trong đó là sự linh thiêng của đất Phật.

Cảm nhận của mọi người khi đến Lễ hội Xuân Yên Tử 2019

Về với Yên Tử chính là về với cội nguồn, các du khách như được sống trong không khí của một thời kì oai hùng dân tộc. Về với Yên Tử, về với sự bình an tĩnh lặng trong tâm hồn nơi mọi sân si trần tục chỉ là phù vân. Về với Yên Tử để sâu lắng hơn với giáo lí nhà Phật, để tỏ lòng thành tâm khấn nguyện cầu cho một năm đầy đủ và ấm no.

Một số hình ảnh tại Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2019:

Rước kiệu trước Lễ khai Xuân Yên Tử

Rước kiệu trước Lễ khai Xuân Yên Tử

Đại biểu về tham dự Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2019.

Đại biểu về tham dự Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2019.

Hoạt cảnh tái hiện lại hình ảnh lịch sử vị vua Trần Nhân Tông.

Hoạt cảnh tái hiện lại hình ảnh lịch sử vị vua Trần Nhân Tông.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc và công phu,

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc và công phu,

Hồi chuông khai hội Xuân Yên Tử

Hồi chuông khai hội Xuân Yên Tử

Các đại biểu dâng hương cầu cho quốc thái dân an

Các đại biểu dâng hương cầu cho quốc thái dân an

Khai ấn Lễ hội Xuân Yên Tử.

Khai ấn Lễ hội Xuân Yên Tử.

Du khách dâng hương cầu cho năm mới bình an

Du khách dâng hương cầu cho năm mới bình an

Du khách tham quan và mua hàng tại Lễ hội.

Du khách tham quan và mua hàng tại Lễ hội.

Nhiều du khách thành tâm vượt hàng dặm xa xôi lên đỉnh thiêng Yên Tử trong cái lạnh, sương mù.

Nhiều du khách thành tâm vượt hàng dặm xa xôi lên đỉnh thiêng Yên Tử trong cái lạnh, sương mù.

Trần Anh - Đức Thọ

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa