Quảng Ninh: Siết chặt ở mức cao nhất, hạn chế tối đa người ra, vào tỉnh

Thứ năm, 26/08/2021 08:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tính từ đợt bùng phát dịch thứ 4 đến nay, Quảng Ninh đã qua gần 2 tháng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh này luôn quán triệt các địa phương trong tỉnh thực hiện phòng chống dịch ở mức độ cao nhất, hạn chế tối đa người ra, vào địa bàn.

Sự kiện: Quảng Ninh

Xác định nguy cơ lớn nhất hiện nay về dịch Covid-19 là nguồn lây từ các tỉnh, thành bên ngoài vào địa phương, Quảng Ninh đã triển khai các phương án nhằm “bịt chặt những lỗ hổng”, kiểm soát chặt nguồn lây qua đường bộ, đường thủy, đường hàng không và đường biên giới.

Các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Quảng Ninh được tăng cường về nhân lực và cơ sở vật chất để đáp ứng phòng chống dịch dài ngày. Ảnh: Nguyễn Quân.

Các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Quảng Ninh được tăng cường về nhân lực và cơ sở vật chất để đáp ứng phòng chống dịch dài ngày. Ảnh: Nguyễn Quân.

Quảng Ninh đã tăng cường lực lượng, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại tất cả các chốt kiểm soát dịch, đảm bảo đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch dài hạn. Các cơ quan chức năng tực hiện tuần tra, kiểm soát, chốt chặn từ mọi hướng biển, đường sông. Phương châm là kiên quyết giữ vững địa bàn an toàn, không để mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Theo văn bản chỉ đạo mới nhất của tỉnh Quảng Ninh, tất cả mọi trường hợp (từ vùng không có dịch) muốn vào Quảng Ninh bắt buộc phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR) âm tính. Bên cạnh đó, phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19.

Chốt Kiểm soát Cầu Đá Bạc, kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh, kiên quyết không để lọt mầm bệnh vào địa bàn. Ảnh: Nguyễn Quân.

Chốt Kiểm soát Cầu Đá Bạc, kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh, kiên quyết không để lọt mầm bệnh vào địa bàn. Ảnh: Nguyễn Quân.

Các trường hợp từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ vào Quảng Ninh đều phải thực hiện cách ly tập trung (tự trả phí) 14 ngày. Sau đó, tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày, trừ các trường hợp người đi thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư, bệnh nhân có yêu cầu phải chăm sóc y tế, người hoàn thành cách ly và một số trường hợp cần thiết khác…

Người dân đang sinh sống ở Quảng Ninh nếu có nhu cầu cần thiết ra khỏi tỉnh thì bắt buộc phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng RT-PCR), kết quả âm tính. Khi trở về, phải xuất trình lại giấy xét nghiệm cũ do các cơ sở xét nghiệm của tỉnh Quảng Ninh cấp và giấy chỉ có giá trị nội trong 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm đến khi trở về tỉnh. Quá thời gian nêu trên, người dân phải thực hiện xét nghiệm lại trước khi về.

Ngoài ra, nếu người ra khỏi tỉnh mà đi vào vùng có dịch thì khi trở về phải thực hiện cách ly tập trung (tự trả phí) theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang khi ra ngoài tỉnh còn phải được sự đồng ý (bằng văn bản) của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Quân

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống