Quảng Ninh: Siết chặt tuyến biên giới, chặn xuất nhập khẩu trái phép

Thứ năm, 06/08/2020 10:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đang có nguy cơ lan rộng; tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh, cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh. Trong đó có tăng cường công tác quản lý, siết chặt toàn tuyến biên giới, ngăn chặn xuất nhập khẩu (XNC) trái phép.

Tăng cường công tác quản lý, siết chặt toàn tuyến biên giới, ngăn chặn xuất nhập khẩu trái phép.

CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức (Biên phòng Quảng Ninh), tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới. Ảnh: Minh Đức.

CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức (Biên phòng Quảng Ninh), tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới. Ảnh: Minh Đức.

Quảng Ninh là địa bàn có đường biên giới với Trung Quốc dài, thời gian gần đây, các lực lượng chức năng của tỉnh liên tục bắt giữ hàng trăm đối tượng nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh, cho thấy lỗ hổng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch Covid-19 qua con đường XNK trái phép.

Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng ninh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24h dọc tuyến biên giới (từ Hải Hà, Bình Liêu đến TP Móng Cái). Chủ động phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ địa phương quản lý biên giới, cửa khẩu, kiên quyết không để vượt biên trái phép, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại huyện Hải hà, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và huyện Hải Hà, đã chỉ đạo tái thành lập 9 điểm chốt canh gác tại các khu vực trọng yếu, nhằm ngăn chặn đấu tranh với các hoạt động XNC trái phép trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền để người dân nắm, hiểu rõ về dịch bệnh, không được chủ quan và hoang mang, kịp thời phát hiện, thông báo cho BĐBP về các đối tượng có dấu hiệu XNC trái phép để có biện pháp xử lý, bắt giữ. Thời gian qua, đơn vị đã phát hiện 5 vụ với 9 đối tượng nhập cảnh trái phép và xử lý đảm bảo quy trình cách ly.

Huyện Bình Liêu có trên 43km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, có Cửa khẩu Hoành Mô và điểm thông quan Đồng Văn. Đây cũng là địa phương có nhiều đường mòn, lối mở, vì vậy công tác kiểm tra, kiểm soát được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đặc biệt coi trọng. Huyện đã lập 6 chốt chặn, bố trí lực lượng tuần tra dọc tuyến biên giới, túc trực ngày đêm, kiên quyết không để xảy ra các hoạt động XNC, XNK trái phép.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Liêu, cũng đã tái thành lập các chốt kiểm soát tại các vị trí xung yếu trên địa bàn; đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực đường mòn, lối mở và khu vực cửa khẩu, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi XNC trái phép.

CBCS Biên phòng cửa khẩu Bình Liêu tuyên truyền cho người dân không XNC trái phép tại thôn Phai Lầu (huyện Bình Liêu). Ảnh: Minh Đức.

CBCS Biên phòng cửa khẩu Bình Liêu tuyên truyền cho người dân không XNC trái phép tại thôn Phai Lầu (huyện Bình Liêu). Ảnh: Minh Đức.

Tại thành phố  Móng Cái, công tác đảm bảo tuần tra, kiểm soát của lực lượng biên phòng cũng được tăng cường, cùng với việc tái thành lập các chốt chặn, kiểm soát 24/7 kết hợp tuyên truyền cho người dân. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của tỉnh, Trung ương về phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, triển khai 100% quân số để thường xuyên túc trực tại các điểm chốt nhằm làm tốt công tác phòng, chống dịch cả trên đường bộ và khu vực sông nhằm phát hiện, xử lý theo quy định đối với những trường hợp XNC trái phép.

Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới với Trung Quốc (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bố trí 74 chốt cố định và 8 tổ cơ động với tổng số 495 CBCS thường xuyên ứng trực 24/7. Con số này có thể sẽ tiếp tục được bổ sung thêm nhằm siết chặt toàn tuyến biên giới và ngăn chặn dịch bệnh trong tình hình mới.

Các chốt, tổ cơ động này có nhiệm vụ chính là đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào địa bàn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng yêu cầu Hải đội 2 Biên phòng, các đồn Biên phòng tuyến biển tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng chi viện cho tuyến biên giới trên bộ khi có yêu cầu.

Nguyễn Quân

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống