Quảng Ninh: Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô

Thứ ba, 06/04/2021 09:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ đầu tháng 4 đến ngày 9/5, tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật đặc sắc để kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961-9/5/2021).

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961-9/5/2021), tỉnh Quảng Ninh tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong toàn Đảng bộ với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”.

Đảo Cô Tô là nơi đầu tiên và duy nhất trên cả nước được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng của Người khi còn sống. Ảnh: Nguyễn Quân.

Đảo Cô Tô là nơi đầu tiên và duy nhất trên cả nước được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng của Người khi còn sống. Ảnh: Nguyễn Quân.

Đặc biệt, tại huyện đảo Cô Tô (từ đầu tháng 4 đến ngày 9/4) sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc như: Thi sáng tác với chủ đề “Cô Tô trong trái tim tôi”; Thi Sân khấu hóa “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”; Triển lãm trưng bày các tư liệu ảnh, hiện vật; Chiếu phim tư liệu; Biểu diễn nghệ thuật đặc biệt; Hội thảo khoa học về Bác Hồ với nhân dân đảo Cô Tô, ca ngợi Đảng và Bác Hồ...

Sự kiện Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô là sự kiện quan trọng của tỉnh Quảng Ninh và huyện Cô Tô, nhằm tưởng nhớ và tri ân những cống hiến, hy sinh lớn lao của Bác đối với dân tộc, khắc sâu những tình cảm của Bác dành riêng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Cô Tô.

Nhân dịp này, huyện Cô tô đã tiến hành trùng tu, thếp vàng trong khuôn viên Đền thờ Bác Hồ. Đồng thời, lập hồ sơ đề nghị nâng cấp xếp hạng khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo thành Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Sự kiện đã đi vào lịch sử: lúc 8h, ngày 9/5/1961, chiếc máy bay trực thăng đưa Bác Hồ đến thăm đảo Cô Tô hạ cánh. Bác Hồ từ máy bay bước xuống, tươi cười vẫy tay chào cán bộ, bộ đội và nhân dân các dân tộc trên đảo vui mừng đến đón Bác. Một năm sau đó, theo nguyện vọng của nhân dân trên đảo, tỉnh Quảng Ninh đã xin phép Bác cho dựng tượng của Người và Bác đã chấp thuận. Tượng đài bác Hồ trên đảo Cô Tô trở thành tượng đài đầu tiên và duy nhất trên cả nước được Bác đồng ý cho dựng tượng lúc người còn sống, qua đó khẳng định chủ quyền biên giới thiêng liêng Tổ quốc.

Nguyễn Quân

Tin khác

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng ngày 26/4, tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hậu cần (TCHC) chỉ đạo Cục Chính trị phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Trong bối cảnh cuộc chiến Điện Biên Phủ đang dần bước vào những thời khắc quyết định, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã đưa ra các nghị quyết, chỉ đạo quan trọng mang tính định hướng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

Đời sống văn hóa
Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa