Quảng Ninh: Tổ chức Tuần giới thiệu, kết nối tiêu thụ hải sản tại Hà Nội

Chủ nhật, 25/10/2020 14:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 24/10 tại Siêu thị BigC Thăng Long, Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức khai mạc Tuần giới thiệu sản phẩm hải sản và sản phẩm OCOP Quảng Ninh 2020. Đây là 1 trong 64 sự kiện văn hóa, thương mại của tỉnh nhằm kích cầu du lịch, đón 3 triệu lượt khách đến với Quảng Ninh trong Quý IV/2020.

Ông Bùi Văn Khắng, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc Hội chợ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Ông Bùi Văn Khắng, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc Hội chợ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Tham dự buổi khai mạc có ông Bùi Văn Khắng, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và đại diện các sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Tuần giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm hải sản Quảng Ninh tại Hà Nội lần này còn có sự tham gia của 37 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, cơ sở nuôi trồng thủy sản với trên 60 gian hàng giới thiệu và bán 237 sản phẩm thủy sản tươi sống, sản phẩm OCOP của Quảng Ninh.

Quang cảnh đêm khai mạc Tuần giới thiệu sản phẩm hải sản và sản phẩm OCOP Quảng Ninh tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quân.

Quang cảnh đêm khai mạc Tuần giới thiệu sản phẩm hải sản và sản phẩm OCOP Quảng Ninh tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quân.

Một số đơn vị phân phối lớn tại Hà Nội như Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam, Siêu thị Coopmart Hà Nội cũng đã có mặt trong buổi khai mạc và kỳ vọng phối hợp với các doanh nghiệp của Quảng Ninh giới thiệu, tiêu thụ nhiều sản phẩm đến người dân Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội chợ (Tuần giới thiệu sản phẩm...), các doanh nghiệp không chỉ giới thiệu các mặt hàng thủy sản mà còn tư vấn cho người tiêu dùng các cách chế biến những món ăn ngon, giàu chất dinh dưỡng từ hải sản, góp phần nâng cao chât lượng bữa ăn hàng ngày của gia đình.

Đông đảo khách đến tham quan mua sắp tại các gian hàng hải sản Quảng Ninh tại hội chợ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Đông đảo khách đến tham quan mua sắp tại các gian hàng hải sản Quảng Ninh tại hội chợ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Khách đến mua hải sản tại gian hàng trong hội chợ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Khách đến mua hải sản tại gian hàng trong hội chợ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Nhiều doanh nghiệp còn trưng bày, mời khách hàng thưởng thức trực tiếp sản phẩm của đơn vị ngay tại gian hàng. Người tiêu dùng Hà Nội đến với Hội chợ không chỉ được thỏa mãn tham quan, mua sắm, mà còn được thưởng thức ẩm thực đặc trưng, ẩm thực chế biến từ hải sản của tỉnh Quảng Ninh trước khi quyết định lựa chọn và tiêu dùng mỗi sản phẩm.

Giã mực chế biến chả mực ngay tại hội chợ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Giã mực chế biến chả mực ngay tại hội chợ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, một số sản phẩm thủy sản Quảng Ninh đang vào mùa thu hoạch, gặp khó khăn trong tiêu thụ. Hoạt động quảng bá sản phẩm hải sản Quảng Ninh tại Tuần OCOP kỳ này tại thành phố Hà Nội không chỉ là cơ hội để người dân Hà Nội được tiếp cận, thưởng thức các mặt hàng thủy sản tươi sống có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, với giá rẻ (rẻ nhiều so với trước đây)..., mà còn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tuần giới thiệu sản phẩm hải sản và sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2020 diễn ra từ ngày 22/10 đến hết ngày 26/10 tại sân Trung tâm Thương mại BigC Thăng Long, Hà Nội.

Nguyễn Quân

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống