Quảng Ninh tung gói kích cầu du lịch 200 tỷ đồng

Thứ sáu, 15/05/2020 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 14/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 để quyết nghị một số nội dung quan trọng, cấp bách.

Triển khai nhanh các giải pháp kích cầu du lịch

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh, Khóa XIII diễn ra trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đã kiểm soát và ngăn chặn tốt dịch bệnh, chưa có trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng. Cả nước và Quảng Ninh đã chuyển sang một giai đoạn bình thường mới nhằm vừa kiểm soát tốt dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh.

Tại Hội nghị, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thống nhất việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng khôi phục kinh tế, trong đó ưu tiên hàng đầu là tái khởi động và phát triển ngành du lịch, dịch vụ. Cần phải có cơ chế chính sách hỗ trợ đủ mạnh; triển khai nhanh các giải pháp cụ thể để kích cầu du lịch với sự vào cuộc đồng bộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các cấp chính quyền.

Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh,  khóa XIII cũng đã thống nhất, quyết nghị ban hành Nghị quyết về các giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2020 theo quy trình và thủ tục rút gọn.

Miễn phí tham quan cho khách du lịch đến với Quảng Ninh

Kể từ ngày 14/5, người dân, doanh nghiệp và tất cả khách du lịch sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch của tỉnh, bao gồm: Miễn phí 100% cho tất cả du khách đến tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích - danh thắng Yên Tử kể từ ngày 14/5 đến ngày 1/6 và các ngày: Gia đình Việt Nam (28/6); Du lịch Việt Nam (9/7), ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), Cách mạng tháng Tám (9/8), Quốc khánh (2/9), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Truyền thống ngành Than (12/10), ngày Nhà giáo (20/11) và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết nghị miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long trong dịp hè 2020, Ảnh: Nguyễn Quân.

HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết nghị miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long trong dịp hè 2020, Ảnh: Nguyễn Quân.

Giảm 50% giá vé tham quan cho du khách tại Vịnh Hạ Long (không áp dụng cho vé ngủ đêm), Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử trong các ngày còn lại của tháng 6 và tháng 7.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ 100% chi phí hoạt động khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao 2 chiều từ Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đến Dốc Đỏ (thành phố Uông Bí). Đối tượng phục vụ là hành khách đi tàu bay di chuyển từ sân bay Vân Đồn đến Uông Bí và ngược lại.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo nhân lực, triển khai các chương trình hỗ trợ khác của Chính phủ và của địa phương.

Tổng gói “kích cầu” du lịch của Quảng Ninh dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, sẽ tác động tích cực, sâu rộng và trực tiếp đến hầu hết các đối tượng trong chuỗi giá trị dịch vụ từ du khách đến người dân làm nghề dịch vụ, những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Việc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua Nghị quyết về các giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2020 ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt là một quyết sách nhạy bén, nhanh chóng, kịp thời nhằm thực hiện “mục tiêu kép” trong bối cảnh sau đợt cao điểm cách ly tòn xã hội, phòng chống dịch, ngành du lịch bị đình trệ, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và kinh doanh.

Nguyễn Quân

Tin khác

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống
EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô

EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô

(CLO) Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lập và chuẩn bị các phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động văn hoá thể thao và lễ hội trong dịp nghỉ lễ.

Đời sống
Người dân sống chung với ô nhiễm tại dự án cống hoá mương Kẻ Khế vốn trăm tỷ, 16 năm chưa xong

Người dân sống chung với ô nhiễm tại dự án cống hoá mương Kẻ Khế vốn trăm tỷ, 16 năm chưa xong

(CLO) Với bao lời hứa hẹn, dự án cống hóa mương Kẻ Khế đã được phê duyệt từ năm 2008 với hy vọng giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nhưng sau 16 năm triển khai, dự án này vẫn “án binh bất động”.

Đời sống