Quảng Trị: 3 người đi xe máy từ TP.HCM về quê dương tính với SARS-CoV-2

Thứ ba, 03/08/2021 16:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 3/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 người này đều là nam giới, di chuyển bằng xe máy từ TP.HCM về quê Quảng Trị vào ngày 31/7.

Hình ảnh người dân tự phát di chuyển bằng phương tiện xe máy từ các tỉnh thành phía Nam về quê tại chốt kiểm tra y tế trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: tienphong.vn

Hình ảnh người dân tự phát di chuyển bằng phương tiện xe máy từ các tỉnh thành phía Nam về quê tại chốt kiểm tra y tế trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: tienphong.vn

Cụ thể: 

Trường hợp đầu tiên là anh Đ.N.P.N. (SN 1997, quê xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong). Ngày 31/7, anh N. di chuyển bằng xe máy từ TP.HCM về Quảng Trị. Lúc 21 giờ 30 phút, ngày 1/8, anh N. khai báo y tế tại chốt kiểm tra y tế huyện Hải Lăng.

Lúc 1 giờ 20 phút ngày 2/8, anh N. được đưa đi cách ly tập trung tại Nhà Thi đấu thể dục-thể thao huyện Triệu Phong. Lúc 1 giờ 45 phút cùng ngày, anh N. được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị để điều trị sau khi test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là anh N.M.T. (SN 1999, quê xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng). Ngày 31/7, anh T. di chuyển bằng xe máy từ TP.HCM về Quảng Trị. Lúc 22 giờ, ngày 1/8, anh T. khai báo y tế tại chốt kiểm tra y tế huyện Hải Lăng.

Lúc 1 giờ 15 phút, ngày 2/8, anh T. được đưa đi cách ly tập trung tại Nhà Thi đấu thể dục-thể thao huyện Triệu Phong và được thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Lúc 1 giờ 42 phút cùng ngày, anh T. được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh để điều trị.

Trường hợp thứ 3 là anh V.V.H. (SN 1998, quê xã Hải Phong, huyện Hải Lăng. Ngày 31/7, anh H. di chuyển bằng xe mô tô từ TP.HCM về Quảng Trị. Lúc 1 giờ, ngày 2/8, anh H. khai báo y tế tại chốt kiểm tra y tế Hải Lăng. Ba giờ sau, anh H. được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 9, Sư đoàn 968 trên địa bàn huyện Gio Linh.

Lúc 8 giờ cùng ngày, kết quả test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 của anh H. cho kết quả dương tính. Hai giờ sau, anh H. được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Ngày 3/8, CDC Quảng Trị xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả khẳng định 3 trường hợp trên dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào ngày 2/8, tỉnh này ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 khi đang cách ly tập trung ở khách sạn Ngân Hà (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh).

Đó là chị N.T.K.X. (SN 2005, quê xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ). Chị X. đi từ TP.HCM ra Quảng Trị bằng ô tô ngày 30/7, sau đó (31/7) được kiểm tra y tế tại chốt ở Hải Chánh, huyện Hải Lăng và ra cách ly tập trung ở KS Ngân Hà, thị trấn Cửa Tùng.

Xét nghiệm ngày 2/8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện chị X. điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Như vậy, tính từ ngày 28/7 đến nay, tại tỉnh Quảng Trị ghi nhận 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca cộng đồng và 11 ca tại các khu cách ly tập trung. Các bệnh nhân Covid-19 trên hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

PV

Bình Luận

Tin khác

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống
Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống