Quảng Trị: Chìm tàu biển chở hơn 40 người, một người tử vong

Thứ ba, 11/10/2016 16:26 PM - 0 Trả lời

Khi cách đảo Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý thì tàu vận tải Ngọc Tuấn 01 bất ngờ bị chìm, trên tàu có trên 40 người là thuyền viên, công nhân và quân nhân. Trong đó, một người đã tử vong.

(CLO) Khi cách đảo Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý thì tàu vận tải Ngọc Tuấn 01 bất ngờ bị chìm, trên tàu có trên 40 người là thuyền viên, công nhân và quân nhân. Trong đó, một người đã tử vong.

Sáng ngày 11/10, tàu vận tải Ngọc Tuấn 01 chở vật liệu xây dựng từ cảng Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) đi đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Đến khoảng 10h30, khi cách đảo Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý thì bất ngờ tàu bị chìm. Trên tàu có trên 40 người gồm thuyền viên, công nhân xây dựng và quân nhân.

[caption id="attachment_126574" align="aligncenter" width="640"]1 Các nạn nhân được các tàu cá đưa vào cảng Cửa Tùng (ảnh Dũng Long)[/caption]

Ngay sau khi nhận được tin báo, Biên phòng Cồn Cỏ đã huy động 3 tàu cá tham gia cứu nạn, đã cứu được khoảng 30 người đưa về cảng Cửa Tùng chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, một tàu cảnh sát biển cũng đang ứng cứu tại hiện trường. Trung tá Trần Xuân Lạn - Phó tham mưu Trưởng biên phòng Quảng Trị cho biết.

Thông tin ban đầu, tàu chìm do nước tràn vào khoang. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang chờ điều tra cụ thể, thời điểm tàu gặp nạn, sóng biển bình thường nhưng trời khá mù.

Khi tàu vận tải bị chìm, tàu cá của anh Lê Văn Hiếu (thị trấn Cửa Tùng) ở gần đó nhận được thông tin đã tiếp cận hiện trường. Thuyền trưởng và 6 thuyền viên trên tàu lập tức thả thúng và áo phao để vớt những người bị nạn đang dập dềnh trên biển.

[caption id="attachment_126575" align="aligncenter" width="640"]2 Nhiều nạn nhân bị thương nặng được xe cấp cứu đưa về tại bệnh viện để chữa trị. (ảnh Dũng Long)[/caption]

Theo ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ, hiện sức khỏe những người được cứu khá ổn định, tuy nhiên có một người không may đã tử vong. Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Huệ, (53 tuổi, trú phường 5, TP Đông Hà). Bà Huệ ra đảo Cồn Cỏ để nấu ăn cho một công ty xây dựng.

Đến trưa, các tàu cá cập cảng Cửa Tùng, cơ quan chức năng đã đưa những nạn nhân đi đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Huệ đang được Công an tỉnh Quảng Trị khám nghiệm tử thi.

Song Dũng – Long - Tin

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống