Quảng Trị: Cty Lâm nghiệp Đường 9 buông lỏng quản lý để người lạ xâm lấn hơn 800 ha đất rừng

Thứ hai, 05/10/2020 11:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong quá trình được Nhà nước giao quản lí, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt là Cty Đường 9) đã để người lạ xâm lấn hơn 840,8 ha đất rừng trồng cây keo, tràm và cây cao su ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Diện tích rừng ở tiểu khu 769 xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ bị người lạ lấn chiếm (Ảnh: Cái Văn Long)

Diện tích rừng ở tiểu khu 769 xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ bị người lạ lấn chiếm (Ảnh: Cái Văn Long)

Công ty Đường 9 được Nhà nước giao quản lý 6.800ha đất rừng, trong đó tập trung phần lớn ở huyện Cam Lộ. Mấy năm trước, quá trình rà soát, Cty Đường 9 phát hiện có hơn 800ha đất rừng bị xâm chiếm trái phép. Đối tượng xâm chiếm đất là người dân, cán bộ Cty Đường 9, người nhà cán bộ…

Đơn cử, trong số diện tích 840,8ha rừng trồng bị lấn chiếm nói trên có 34ha rừng từng được cho là sở hữu của người có tên Võ Văn Hoàn (trú tại TP. Đông Hà, nhưng không có địa chỉ rõ ràng).

Theo tìm hiểu của PV ngày 11/7/2017, trong danh sách xác định các đối tượng xâm lấn rừng của Cty Đường 9, thì ông Võ Văn Hoàn có tên trong danh sách xâm lấn 34ha đất rừng tại khoảnh 3, khoảnh 4 tiểu khu 769 và khoảnh 7 tiểu khu 770. Tuy nhiên, ở danh sách thống kê ngày 30/3/2019 và danh sách ngày 22/8/2019 cũng do Cty Đường 9 lập, thì 34ha nói trên không phải của người có tên Võ Văn Hoàn, mà là một số cá nhân khác. Hiện 34ha đất rừng này đã trồng cây rừng được 2,5 tuổi nhưng trong tình trạng “vô chủ”, mặc dù trước đây họ đã trồng và khai thác rất nhiều lứa?.

ông Võ Văn Hoàn và một số người dân khác được Cty Đường 9 lập danh sách xác nhận có lấn chiếm đất rừng của Nhà nước. (Ảnh: Cái Văn Long).

ông Võ Văn Hoàn và một số người dân khác được Cty Đường 9 lập danh sách xác nhận có lấn chiếm đất rừng của Nhà nước. (Ảnh: Cái Văn Long).

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký văn bản số: 307/UBND-NN chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân đối tượng có liên quan đến việc vi phạm pháp luật về lâm nghiệp xảy ra tại Cty Đường 9, xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung trong hoạt động  quản lý, bảo vệ rừng.

Đồng thời ngày 16/1/2020 ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã ký thông báo số 760-TB/TU, trong thông báo nêu rõ Cty Đường 9 thiếu sự quản lý, kiểm soát không chặt chẽ, dẫn đến tình trạng bị một số đối tượng lạ lấn, chiếm, sử dụng trồng rừng trái phép trong thời gian dài với diện tích khá lớn, dẫn đến khi thực hiện việc thu hồi và giao, nhận đất rừng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đến nay chưa giải quyết dứt điểm.

Trong thông báo của Tỉnh ủy đã phê bình cấp ủy chính quyền các tổ chức đoàn thể ở địa phương chưa thực sự làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc chấp hành luật pháp về quản lý sử dụng, bảo vệ rừng; chưa nắm được hiện trạng sử dụng đất rừng của các hộ dân; chưa có giải pháp hữu hiệu phối hợp trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lấn, chiếm đất rừng, tình trạng chuyển nhượng, cho mượn, chuyển mục đích sử dụng đất rừng không đúng quy định; việc xử lý các trường hợp vi phạm chưa hiệu quả. Công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai, điều tra, truy tố, xét xử đối với các đối tượng có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất rừng vẫn chưa ngăn chặn hiệu quả. Tình hình vi phạm về chiếm dụng đất rừng của Nhà nước vẫn còn diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty Đường 9 làm việc với PV. (Ảnh: Cái Văn Long).

Ông Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty Đường 9 làm việc với PV. (Ảnh: Cái Văn Long).

Ông Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty Đường 9 cho hay: “Do trước đây Nhà nước giao cho Cty quản lý với diện tích khá lớn, lực lượng bảo vệ rừng thì quá ít cho nên mới xảy ra người dân lấn chiếm đất của Cty. Hiện nay UBND tỉnh Quảng Trị đã có chủ trương sẽ thu hồi lại 3.000/6.800ha đất rừng của Cty Đường 9 để bàn giao lại cho các địa phương, chia cho dân sản xuất. Theo đó, Cty Đường 9 giao lại cho huyện Cam Lộ 614ha đất rừng thuộc địa phận xã Cam Tuyền giao cho người dân canh tác”.

Ông Thái nói thêm: "Thông tin về chủ sở hữu lấn chiếm các diện tích đất rừng ở danh sách do lực lượng bảo vệ rừng và đội sản xuất của Cty Đường 9 cập nhật từ người dân. Nhưng tùy thời điểm, có khi tên người này, có khi tên người khác. Và khi đề nghị khai báo cụ thể thì những người có tên trong danh sách không ký nhận".

Hiện nay, diện tích bị xâm lấn không có người nhận là chủ sở hữu. Chính quyền đang bàn bạc phương án, nếu không có người nhận sẽ khai thác cây rồi sung công quỹ của Nhà nước, còn đất sẽ đem chia cho người dân canh tác.

Vậy, ông Võ Văn Hoàn là ai mà dám xâm lấn đất rừng của Nhà nước với một diện tích lớn và thời gian khá dài như thế? đề nghị Công an tỉnh quảng Trị vào cuộc để điều tra làm rõ.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Cái Văn Long

Tin khác

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra