Quốc hội có thể họp chuyên đề vào cuối năm để xem xét kế hoạch phục hồi kinh tế

Thứ bảy, 13/11/2021 17:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thống nhất cần có phiên họp chuyên đề của Quốc hội, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2021 hoặc đầu tháng 1/2022.

Ngày 13/11, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp.

quoc hoi co the hop chuyen de vao cuoi nam de xem xet ke hoach phuc hoi kinh te hinh 1

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo.

Trong buổi họp báo, thông tin đến báo chí về việc tổ chức thêm một kỳ họp Quốc hội vào tháng 12/2021 để xem xét về kế hoạch phục hồi kinh tế và dự án luật “một luật sửa 10 luật” do Bộ KH&ĐT chủ trì soạn thảo, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, UBTVQH đã thống nhất cần có phiên họp chuyên đề của Quốc hội, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2021 hoặc đầu tháng 1/2022.

"Hiện, chúng tôi mới nhận được một số tài liệu Chính phủ gửi sang chưa đầy đủ nên chúng tôi đang tiếp tục đề nghị và nếu Chính phủ trình hồ sơ, tài liệu đúng quy định của pháp luật và đặc biệt là đảm bảo chất lượng, UBTVQH sẽ báo cáo Quốc hội để tổ chức phiên họp chuyên đề để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra", ông Bùi Văn Cường thông tin và nhấn mạnh, các cơ quan đang trong quá trình hoàn thiện Đề án đổi mới hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là nội quy kỳ họp.

Theo ông Bùi Văn Cường, trước đây, theo quy định của luật, Quốc hội họp 2 kỳ/năm, trừ năm đầu khóa họp 3 kỳ, bao gồm kỳ cuối của khóa trước và 2 kỳ của khóa sau. Năm nay, nếu có kỳ họp tháng 12 này thì sẽ có 4 kỳ. "Chúng ta phải linh hoạt để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra chứ nếu cứ 6 tháng mới họp 1 lần thì có nhiều vấn đề cần giải quyết theo thẩm quyền sẽ làm chậm tốc độ phát triển của đất nước", ông Cường phát biểu.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ hoạt động linh hoạt hơn. Sau này, khi sửa nội quy kỳ họp và Luật Tổ chức Quốc hội, sẽ phải sửa quy định liên quan đến vấn đề này để có những việc cấp bách, cần thiết thì có thể họp trực tuyến như vừa qua.

Về kiến nghị của ĐB Tô Thị Bích Châu (TPHCM) về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một số tổ chức của Úc tặng vẫn “mắc kẹt”, chưa được thông quan, tại họp báo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai khẳng định, đây là một thiếu sót. “Như Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn thừa nhận trong quá trình phòng chống dịch cũng có những việc chưa đúng, chưa kịp thời, sẽ rút kinh nghiệm trong thời gian tới”, ông Mai nói.

Liên quan vấn đề này, ngày 12/11, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã giao Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo xử lý kiến nghị của ĐB, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11/2021.

Gia Phát

Bình Luận

Tin khác

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

(CLO) Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Tin tức
Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng "chỉ khi nào công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp lại thì mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế".

Tin tức
Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức