Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn cho Phần Lan gia nhập NATO

Thứ sáu, 31/03/2023 10:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một dự luật cho phép Phần Lan gia nhập NATO.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia cuối cùng trong số 30 thành viên của liên minh phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan sau khi cơ quan lập pháp của Hungary thông qua một dự luật tương tự vào đầu tuần này.

quoc hoi tho nhi ky phe chuan cho phan lan gia nhap nato hinh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết hồi đầu tháng 3 rằng Phần Lan đã nhận được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thực hiện các bước cụ thể để giữ lời hứa trấn áp các nhóm bị Ankara coi là khủng bố và giải phóng xuất khẩu quốc phòng.

Phần Lan và Thụy Điển cùng xin gia nhập NATO vào năm ngoái sau khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, quá trình này đã bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cản trở. Các thành viên mới muốn gia nhập cần có sự đồng thuận của nghị viện tất cả các thành viên NATO.

"Tư cách thành viên NATO sẽ củng cố an ninh của Phần Lan và cải thiện sự ổn định và an ninh ở khu vực Biển Baltic và Bắc Âu", chính phủ Phần Lan cho biết trong một tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trì hoãn việc phê duyệt đề nghị trở thành thành viên của Thụy Điển, nước láng giềng của Phần Lan, quốc gia mà Ankara cho rằng đã không đi đủ xa trong việc trấn áp những người mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

Ủy ban đối ngoại của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí thông qua dự luật Phần Lan vào tuần trước. Quá trình lập pháp của Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra khi nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội và Tổng thống vào ngày 14/5.

Việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ đánh dấu lần mở rộng đầu tiên kể từ sau khi Bắc Macedonia gia nhập liên minh vào năm 2020.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần nói rằng Thụy Điển cần thực hiện thêm các bước chống lại những người ủng hộ các chiến binh người Kurd và các thành viên của mạng lưới mà Ankara cho là chịu trách nhiệm về âm mưu đảo chính năm 2016. Thổ Nhĩ Kỳ coi cả hai nhóm là tổ chức khủng bố.

Các cuộc đàm phán giữa Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được rất ít tiến triển, đặc biệt là sau một số bất đồng về các cuộc biểu tình của các nhóm ủng hộ người Kurd ở Stockholm.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn cho Phần Lan và khuyến khích Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhanh chóng phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển.

"Thụy Điển và Phần Lan đều là những đối tác lớn, có khả năng chia sẻ các giá trị của NATO và sẽ củng cố Liên minh cũng như đóng góp cho an ninh châu Âu", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h