Ra mắt bộ sách về nghiệp vụ báo chí

Thứ tư, 18/04/2018 17:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) - Ngày 18/4, tại sân khấu trung tâm hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 diễn ra tọa đàm báo chí trong môi trường truyền thông số và ra mắt bộ sách nghiệp vụ báo chí gồm 22 cuốn của Nhà Xuất bản thông tin và truyền thông.

Báo Công luận
Hai diễn giả đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động báo chí.

Tham gia tọa đàm có PGS.TS Nguyễn Văn Dững – Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nguyên Trưởng khoa Báo chí và TS Nguyễn Quang Hòa – Giảng viên khoa Báo chí, nguyên Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các độc giả quan tâm đến lĩnh vực báo chí – truyền thông.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, ông Trần Chí Đạt – Giám đốc nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông nói: “Nhận thức rõ báo chí là một trong những lĩnh vực quản lý của bộ thông tin và truyền thông, bám sát nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo bộ giao. Trong những năm qua NXB Thông tin & Truyền thông đã không ngừng khai thác đề tài, tổ chức bản thảo, xây dựng kế hoạch xuất bản, để kịp thời ra mắt một tủ sách nghiệp vụ báo chí có giá trị, nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực của đội ngũ những người làm báo”.

Bộ sách Nghiệp vụ báo chí nhằm mục đích góp phần cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về cơ sở lý luận – thực tiễn báo chí – truyền thông đương đại, nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận và ý thức tự giác về nghề nghiệp báo chí cho người học mà còn hướng dẫn cách khai thác, tiếp cận và giải quyết vấn đề, kích thích năng lực tư duy sáng tạo, ứng dụng thực tiễn của người học trong môi trường báo chí – truyền thông hiện nay.

Trong môi trường truyền thông số, việc báo chí thích ứng và thể hiện hiệu quả bản chất xã hội của mình, là phương tiện và phương thức kết nối xã hội sẽ góp phần làm giàu thêm hệ kiến thức nền tảng văn hóa.

NXB cho rằng, bộ sách sẽ là nguồn tư liệu vô cùng phong phú để giúp các nhà báo và độc giả hiểu rõ được tầm quan trọng của việc đào tạo và đào tạo lại, cũng như nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực ngành báo chí hiện nay, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

Để một nhà báo đứng vững trước sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số, theo PGS.TS Nguyễn Văn Dững, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nguyên Trưởng khoa Báo chí – Học viện BC&TT, “nhà báo phải có một nền tảng kiến thức tốt, có tầm nhìn nhân văn, tránh giật gân, câu khách”. Nhà báo phải là người có tâm, đặc biệt làm báo trong kỷ nguyên số đòi hỏi phải giỏi kỹ thuật và công nghệ, bởi vì thời nay người ta tiếp nhận sản phẩm báo chí qua các phương tiện truyền thông chứ không qua báo và đài nhiều như trước.

Nhà báo cần coi trọng hơn việc đọc sách để có thể bổi bổ được nền kiến thức bền vững, nét văn hóa đọc sách là một nét văn hóa đẹp, nó là quy luật bất thành văn đối với những ai muốn có được kỹ năng, bồi đắp thêm kiến thức của mình.

TS. Nguyễn Quang Hòa, người đóng góp 5 trong số 22 tập sách chia sẻ, ông cảm thấy bộ sách Nghiệp vụ báo chí rất cần thiết cho các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo trẻ. Nội dung các cuốn sách được trưng bày ở đây là những kinh nghiệm được các chuyên gia, học giả tích lũy trong suốt cuộc đời làm báo.

Sinh viên hiện nay thiên về chuyện lướt web hơn là đọc sách, hai hành vi đều là tiếp nhận sản phẩm truyền thông nhưng nó đem lại hệ quả khác nhau. Lướt web có thể bao quát được thông tin nhưng không hình thành được nền tảng kiến thức. Đọc sách giúp chúng ta hình thành các luận điểm, luận cứ, luận chứng một cách minh bạch và rõ ràng hơn, vậy nên chúng ta nên hình thành cái văn hóa đọc. Đó cũng chính là lời khuyên của PGS.TS Nguyễn Văn Dững tới độc giả.

Thu Huyền

Tin khác

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo