(CLO) Cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954 - 2024)” đánh giá tổng quan các chặng đường phát triển của kiến trúc, đô thị Hà Nội với góc nhìn, phân tích và nhận diện sắc nét.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 7/10, UBND thành phố Hà Nội đã ra mắt cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954-2024)”.
Sách dày 440 trang, do Nhà Xuất bản Xây dựng ấn hành. Cuốn sách là tập hợp trí tuệ của gần 30 tác giả đều là những kiến trúc sư đang hoạt động trong lĩnh vực quản lý và nghiên cứu như: GS.KTS Hoàng Đạo Kính; GS.KTS Doãn Minh Khôi; PGS.TS. KTS Trần Minh Tùng; các TS.KTS: Nguyễn Tất Thắng, Trần Thanh Bình, Trương Ngọc Lân, Tạ Quốc Thắng, Nguyễn Minh Đức, Ngô Doãn Đức, Trương Văn Quảng…
Sách “Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954-2024)” là công trình nghiên cứu của nhóm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về quản lý và nghiên cứu chuyên sâu về kiến trúc - đô thị Hà Nội. Chính vì vậy cấu trúc của cuốn sách là sự kết hợp hài hoà của hai góc nhìn.
Góc nhìn thứ nhất về mặt quản lý, chú trọng phân tích về sự biến đổi hình thái kiến trúc đô thị theo trục thời gian và trong các thể loại kiến trúc. Phần này là các nội dung về sự phát triển của kiến trúc Hà Nội được phân chia theo từng giai đoạn cụ thể trên trục thời gian 70 năm.
Trong mỗi giai đoạn đó, các tác giả sẽ phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội, những tác động về cơ sở pháp lý, về mặt quản lý, những văn bản định hướng phát triển…
Góc nhìn thứ hai là những góc nhìn, nghiên cứu, phân tích về bản sắc của kiến trúc, đô thị Hà Nội; những mong muốn, đề xuất cho một Hà Nội phát triển hiện đại, giàu bản sắc, vì cộng đồng.
Đại diện nhóm tác giả cho biết, mặc dù đã có nhiều tác giả, nhóm tác giả với nhiều ấn phẩm nghiên cứu về Hà Nội ở các góc cạnh khác nhau, nhưng như thế vẫn chưa đủ để có thể hiểu hết về Hà Nội, một thành phố phát triển và sở hữu nhiều di sản, đặc biệt trong những giai đoạn phát triển quan trọng.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Hà Nội là một Thủ đô đặc biệt, đặc biệt bởi nó luôn được bồi đắp, tích tụ thêm những lớp trầm tích của không gian và thời gian, từ truyền thuyết, lịch sử hình thành đến suốt chặng đường dựng nước giữ nước.
Sau 70 năm đổi mới và phát triển (1954 - 2024), Hà Nội hôm nay đã trở thành một thành phố hiện đại và giàu bản sắc. Hà Nội là nơi kết tụ của tinh hoa văn hoá dân tộc trong các di sản kiến trúc, cảnh quan đô thị, là nơi thể hiện sự sáng tạo bền bỉ của người dân trong việc tạo dựng hình ảnh một Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.
Ông Tuấn đánh giá, cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954-2024)” là sự nhìn nhận lại chặng đường phát triển của kiến trúc, đô thị Hà Nội từ năm 1954 đến nay và những mong muốn phát triển cho một Hà Nội trong tương lai
(CLO) Ngày 7/10, giải Nobel Y học 2024 đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ là Victor Ambros và Gary Ruvkun với những phát hiện về microRNA cũng như vai trò quan trọng của nó trong quá trình phát triển và sinh sống của các sinh vật đa bào.
(CLO) Bộ tiêu chuẩn công nhận "trường học số" được UBND TPHCM công bố với 6 tiêu chí nhằm thay đổi phương thức tổ chức hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trên địa bàn.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 8/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chiều tối và tối.
(CLO) Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá đang vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin về những "lùm xùm" trong việc chọn đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2024 - 2025.
(CLO) Ngày 7/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu nữ chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tiêu biểu các cấp toàn quốc năm 2024.
(CLO) Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, trưa 7/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp – Việt Nam Nguyễn Hải Nam và một số các thành viên.
(CLO) Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, bắt đầu ngày mới với một thói quen khá giản dị nhưng vô cùng hiệu quả, khác biệt so với hình dung của nhiều người về lịch trình bận rộn của các tỷ phú.
(CLO) Một nhóm thanh niên (khoảng 22 người) mang theo nhiều con dao rủ nhau đi uống cafe rồi di chuyển đến Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku (Gia Lai) thì bị phát hiện.
(CLO) Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Công tác đấu giá phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đấu giá.
(CLO) Đối tượng Vũ Đức Dương ở tỉnh Hải Dương điều khiển xe đầu kéo nhập cảnh từ Lào về Việt Nam vận chuyển trái phép 555kg pháo hoa nổ các loại, để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng Quảng Bình bắt giữ.
(CLO) Bão số 3 đã đi qua tròn 1 tháng, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được Quảng Ninh đẩy mạnh. Để đảm bảo tốt các điều kiện cho ngành du lịch và nuôi trồng thủy sản phát triển trở lại, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh đã có những chỉ đạo nhanh ngay sau khi đi kiểm tra một số địa bàn,
(CLO) Một trong những hoạt động được người dân mong chờ nhất là màn diễu hành của lực lượng kỵ binh Công an nhân dân tại khu vực hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.
(CLO) Siêu sao Cristiano Ronaldo kêu gọi Al-Nassr khẩn trương đưa ra đề nghị hấp dẫn để chiêu mộ tiền vệ Kevin De Bruyne của Manchester City vào năm 2025, nhằm nâng cao chất lượng đội hình.
(CLO) Một trong những hoạt động được người dân mong chờ nhất là màn diễu hành của lực lượng kỵ binh Công an nhân dân tại khu vực hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.
Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); hoạt động nằm trong chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa UBND thành phố Hà Nội với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).
(CLO) Được thiên nhiên ban tặng, ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, hòa quyện những lễ hội đặc trưng, văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, đây là điều kiện thuận lợi để Đồng Hỷ phát huy tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển du lịch sinh thái gắn các di tích lịch sử cũng như bảo tồn và phát triển du lịch đồng bào dân tộc thiểu số.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng 7/10 tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức Trưng bày tài liệu lưu trữ “Hà Nội và những Cửa ô”.
(CLO) Theo China Press, Tàn Tuyết đứng đầu danh sách dự đoán của Nicer Odds, nhà cái nổi tiếng nước Anh. Bà là ứng viên hàng đầu của Trung Quốc cho Nobel Văn học 2024, sẽ được trao vào ngày 10/10 tới.
(CLO) Điện Thái Hòa, ngôi điện đẹp và có vị trí quan trọng nhất Kinh thành Huế đang tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai. Dự kiến, tháng 11/2024 di tích này sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại, sớm hơn kế hoạch 12 tháng.
(CLO) Tác phẩm “Lịch sử chữ quốc ngữ” của tác giả Phạm Thị Kiều Ly vừa xuất sắc đoạt giải Phát hiện mới tại Giải Sách Hay 2024, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho nền xuất bản Việt Nam.
(CLO) Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa áo dài” đã chính thức bế mạc vào tối 6/10 tại sân khấu Quảng trường Đoan Môn, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, TP Hà Nội.
(CLO) Chiều 6/10, tại không gian Phố bích họa Phùng Hưng, nhiều bạn trẻ kéo nhau đến tham quan triển lãm và check-in cùng "Ký ức Hà Nội - 70 năm". Sự kiện cũng giới thiệu đến người dân và du khách những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, qua đó khơi gợi lòng tự hào về truyền thống yêu nước của người Việt Nam.
(CLO) Các tác phẩm tại Triển lãm mỹ thuật Thủ đô 2024 mang đến thông điệp về một nền nghệ thuật không ngừng vươn lên, nơi những giá trị truyền thống của mảnh đất ngàn năm văn hiến luôn được kế thừa và phát huy.