Rapper gốc Việt- Brittanya Karma qua đời vì Covid-19

Thứ hai, 30/11/2020 21:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 30/11, thông tin Brittanya Karma qua đời ở tuổi 29 do mắc Covid-19 khiến người hâm mộ Việt không khỏi bàng hoàng.

Trước đó, giữa tháng 11, Brittanya Karma tiết lộ cô đang rất đau đớn vì nhiễm COVID-19 và mong dịch bệnh sớm qua đi. Hình ảnh nằm rệu rã trên giường bệnh với sự hỗ trợ của nhiều thiết bị y tế khiến người hâm mộ lo lắng.

"Tôi không thể ăn hay ngủ trong suốt 5 ngày qua (tuy nhiên tôi uống 3 lít nước mỗi ngày). Tôi đã chịu rất nhiều đau đớn trong những ngày này. Mọi người cần phải nghiêm túc hơn trong việc phòng tránh virus corona. Làm ơn hãy quan tâm đến sức khỏe của mình", Brittanya Karma chia sẻ.

Báo Công luận

Bảo Anh từng hợp tác với Karma trong phiên bản dance của bài "Lười yêu". Thông tin Brittanya Karma qua đời, trên trang cá nhân Bảo Anh cũng bày tỏ sự tiếc thương: "Khi vừa gặp Karma tôi đã rất yêu mến vì Karma toả ra một nguồn năng lượng tích cực, chân thành và đáng yêu. Cô còn hay gọi tôi là queen trong lòng cô và hứa sẽ về Việt Nam vào tháng 11 này. Tôi đánh giá rất cao năng khiếu và "chất" hiphop của Karma, tôi đã luôn muốn sẽ hợp tác với Karma lần nữa, đứng cùng sân khấu với nhau lần nữa. Nhưng sẽ không có một lần nào nữa, Karma đã không thể chiến thắng cơn dịch bệnh thế kỷ. Tôi mong Karma sẽ yên nghỉ và tôi sẽ luôn nhớ về cô ấy", Bảo Anh viết.

Báo Công luận

Nhiều nghệ sĩ Việt: Nhã Phương, Cao Thái Sơn, rapper Tiến Đạt, nhạc sĩ Mew Amazing, Ái Phương... bày tỏ cảm giác sốc và chia buồn với gia đình.

Brittanya Karma (tên tiếng Việt là Nguyễn Trần Phương Linh) sinh năm 1991 tại Đức. Cô là chủ kênh vlog mang tên mình kiêm nghệ sĩ hiphop. Năm 2018, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế The Bachelor Vietnam (Anh chàng độc thân) vào và từng Việt Nam biểu diễn.

Khánh Ngọc

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa