Reuters: Hoa Kỳ sẽ không còn đe dọa thuế quan với Việt Nam do thực tiễn tiền tệ

Chủ nhật, 25/07/2021 18:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cuối tuần này cho biết, họ đã xác định rằng sẽ không có hành động đe dọa thuế quan nào đối với Việt Nam sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định với Bộ Tài chính Hoa Kỳ rằng không thao túng tiền tệ của mình để có lợi thế xuất khẩu.

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết họ đã xác định rằng sẽ không thực hiện hành động thuế quan nào đối với Việt Nam.

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết họ đã xác định rằng sẽ không thực hiện hành động thuế quan nào đối với Việt Nam.

Trong một tuyên bố, USTR cho biết họ nhận thấy rằng thỏa thuận giữa Kho bạc Hoa Kỳ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào đầu tuần này đã “đưa ra giải pháp thỏa đáng cho vấn đề đang được điều tra và do đó sẽ không có động thái thương mại nào được đưa ra vào thời điểm này.”

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm thứ Hai đã cam kết trong một thỏa thuận với Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen để kiềm chế “phá giá cạnh tranh” đối với đồng tiền Việt Nam đồng và thực hiện chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái minh bạch hơn.

Thỏa thuận này diễn ra sau nhiều tháng Hoa Kỳ gây áp lực lên Việt Nam về các thông lệ tiền tệ và thặng dư thương mại của Hoa Kỳ tăng cao. Trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của mình, chính quyền ông Trump đã tuyên bố Việt Nam là nước thao túng tiền tệ và đe dọa sẽ áp đặt thuế quan trừng phạt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam theo thông lệ tiền tệ của nước này.

Quyết định của USTR, được nêu trong một thông báo đăng ký liên bang, chỉ liên quan đến cuộc điều tra Mục 301 về thực tiễn tiền tệ của Việt Nam. Nó không ảnh hưởng đến một cuộc điều tra Phần 301 riêng biệt về việc Việt Nam sử dụng gỗ khai thác hoặc buôn bán có thể dẫn đến thuế quan đối với đồ nội thất và các sản phẩm gỗ khác nhập khẩu từ Việt Nam.

Đại diện phòng Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai cho biết trong một tuyên bố: “Người lao động và doanh nghiệp Mỹ mạnh hơn khi các đối tác của chúng tôi đánh giá đồng tiền của họ một cách công bằng và cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng”.

“Trong thời gian tới, với sự phối hợp của Bộ Tài chính, chúng tôi sẽ làm việc cùng với Việt Nam để đảm bảo việc thực hiện, và chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra thông lệ tiền tệ của các đối tác thương mại lớn khác”, bà Tai nói thêm.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam hoan nghênh quyết định không có hành động nào của USTR.

“Những nỗ lực mang tính xây dựng và thiện chí giúp giải quyết các vấn đề còn tồn tại và đóng góp vào việc xây dựng mối quan hệ đối tác tốt đẹp và bền chặt hơn”, ông Sơn đã nói hôm thứ Bảy.

Đồng Việt Nam đóng cửa ở mức 23.005 trên một đô la vào thứ Sáu, so với 23.191 vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, ngày mà USTR đưa ra thăm dò tiền tệ của mình.

Huy Hoàng

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm