Reuters: Trump sẽ trừng phạt bất kỳ tổ chức nào bị xác định can thiệp bầu cử Mỹ

Thứ tư, 12/09/2018 08:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo hai nguồn tin của Reuters cho biết, Tổng thống Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh mới ngay trong hôm nay, 12/9 về việc trừng phạt bất kỳ công ty hay cá nhân nước ngoài nào mà cơ quan tình báo nước này xác nhân có hành vi can thiệp bầu cử Mỹ.

Báo Công luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters 

Quyết định này đồng nhất với những biện pháp bảo vệ cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đang được phía các cơ quan tình báo và luật pháp triển khai. Tuy nhiên, phía Nhà Trắng từ chối bình luận về việc này.

Các lệnh trừng phạt có thể bao gồm các cá nhân hoặc các công ty bị cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ qua mạng hoặc qua bất kỳ hình thức nào, nguồn tin của Reuters cho hay.

"Chính quyền đang thiết lập nên hệ thống không gian mạng mới", vị quan chức này cho hay. "Đây là bước đầu tiên trong việc khẳng định chúng tôi không chấp nhận những hành vi xấu tồn tại".

Cuộc bầu cử sắp tới rất quan trọng khi nó sẽ quyết định xem trong những năm tới liệu đảng Cộng hòa có thể nắm giữ được đa số tại Thượng viện và Hạ viện hay không.

Sắc lệnh mới sẽ khiến nhiều cơ quan nước ngoài bị trừng phạt, dựa theo điều tra từ phía Cơ quan tình báo quốc gia, CIA, NSA và Bộ Nội vụ, nguồn tin cho hay.

Theo dự thảo của đạo luật này cho biết, nó sẽ yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ phải báo cáo bất kỳ thông tin nào có liên quan tới việc này cho văn phòng giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h