Sa Pa tạm giữ lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 29/05/2022 12:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo tin từ Công an thị xã Sa Pa ngày 29/5, đơn vị này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Phùng Bá Bình sau nhiều giờ lẩn trốn ngay khi gây tai nạn giao thông làm chết người trên quốc lộ 4D.

Theo thông tin của công an tỉnh Lào Cai, khoảng 14h50 phút ngày 26/5 tại km 114+300 Quốc lộ 4D thuộc thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ người địa phương tử vong tại chỗ.

sa pa tam giu lai xe gay tai nan chet nguoi roi bo tron hinh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông chết người ở thị xã Sa Pa ngày 26/5 (Ảnh: Công an Lào Cai cung cấp).

Nạn nhân là bà G. T. N. (sinh năm 1981) trú tại thôn Móng Sến 2, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Nạn nhân ngồi sau xe mô tô biển kiểm soát 24B1-308.53 do con trai bà N. là anh Cứ A Đồng, sinh năm 2004 điều khiển xe máy theo hướng từ trung tâm thị xã Sa Pa đi thành phố Lào Cai, đến km 114+300 thì va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 24B1 - 308.53 đi ngược chiều.

Sau khi xảy ra tai nạn chết người, lái xe Phùng Bá Bình đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhiều giờ.

Xét thấy vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm và đối tượng cùng phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, Công an thị xã Sa Pa đã phối hợp với các lực lượng truy tìm đối tượng gây tai nạn cùng phương tiện bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Sa Pa đã xác định chiếc xe ô tô gây tai nạn bỏ trốn có biển kiểm soát 25A-04.007 do đối tượng Phùng Bá Bình điều khiển.

Ngày 27/5, Công an thị xã Sa Pa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với lái xe Phùng Bá Bình về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 26/5 tại Km 114+300 quốc lộ 4 D thuộc địa phận xã Trung Chải.

Tại cơ quan Công an thị xã Sa Pa, lái xe Phùng Bá Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện nay vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật./.

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống