“Sân cỏ thanh xuân” gặp lại nhà báo Đình Khải

Chủ nhật, 20/06/2021 08:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới được thấy nhà báo, bình luận viên bóng đá nổi tiếng Đình Khải xuất hiện trên sóng truyền hình. Chất giọng đặc biệt ấy cùng với kiến thức uyên bác, cách dẫn dắt sinh động, hấp dẫn đã làm mê mẩn hàng triệu con tim người yêu môn thể thao vua mấy chục năm qua.

Nhà báo Đình Khải trong chương trình “Quán Thanh xuân” với chủ đề “Sân cỏ thanh xuân”.

Nhà báo Đình Khải trong chương trình “Quán Thanh xuân” với chủ đề “Sân cỏ thanh xuân”.

Theo dõi trên trang cá nhân nhà báo Đình Khải thì thấy ông thường xuyên cập nhật “trạng thái”. Ngày có đến 3,4, thậm chí hôm nào có bóng đá còn nhiều hơn thế. Những status của ông cũng khá đa dạng, phong phú về nội dung. Khi thì những mẩu ký ức gắn bó với cuộc đời, từ khi sống ở quê nhà Lâm Thao (Phú Thọ) rồi sau này làm ở Viện Nghiên cứu hóa học và cuối cùng là Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi lại thấy ông làm những vần thơ bỏng cháy, giàu cảm xúc về quê hương, đất nước, về tình cảm mẹ cha thiêng liêng. Và thường xuyên hơn là thấy ông thông tin, bình luận những trận đấu bóng đá sắp và đang diễn ra. Những status của ông luôn nhận được sự đón nhận của cộng đồng mạng và ông coi đó là cách để mình đến “gần hơn” với khán, thính giả đã bao nhiêu năm động viên, cổ vũ ông trên con đường làm báo, làm bình luận bóng đá.

Hôm nay, gặp ông trước giờ ghi hình Quán Thanh xuân với chủ đề “Sân cỏ thanh xuân”, tôi thấy ông thật giản dị, dễ gần, sức khỏe vẫn khá tốt, tuy trí nhớ có giảm sút đôi chút.

Chẳng thế mà ông bảo: “Mình định đi xe máy đến Đài mà bà xã không cho, bắt phải đi tắc xi”. Thực ra trông ông khỏe khắn vậy thôi nhưng đã ở tuổi 80 rồi, cái tuổi mà người ta thường không biết trước điều gì sẽ xảy ra cả. Ông chia sẻ, để “chống lại” tuổi tác ngày càng cao, ngày nào ông cũng đi bộ qua hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức qua báo mạng cũng như chơi Facebook.

Nhà báo Đình Khải và nhóm Ekip chương trình

Nhà báo Đình Khải và nhóm Ekip chương trình "Quán Thanh Xuân"

Gặp ông có lẽ câu hỏi đầu tiên mà mọi người thường thắc mắc là “bí quyết” gì để ông thành công với nghề bình luận viên bóng đá. Ông bảo điều đầu tiên phải có sức khỏe tốt để thức khuya vì các trận đấu bóng ở nước ngoài thường diễn ra theo giờ Việt Nam là vào đêm. Thứ hai là phải có kiến thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực để có thể vận dụng linh hoạt trong các bài tường thuật, bình luận. Thứ ba là cách dẫn dắt phải thật cuốn hút người xem/ nghe. Riêng ở điều thứ ba thì ông chia sẻ, ông may mắn được tích lũy khi còn học ở phổ thông. Ông từng là một trong những học sinh giỏi văn của tỉnh Phú Thọ vì thế trong các bài tường thuật, ông thường dùng ca dao, tục ngữ để người xem nhớ lâu cũng như để buổi tường thuật trở nên mềm mại, thú vị. Ông bảo, ca dao, tục ngữ là vốn quý đã được ông cha ta đúc kết từ bao đời nay và đến hôm nay ca dao, tục ngữ vẫn còn nguyên giá trị, chỉ có điều ta phải áp dụng nó thế nào cho hợp lý, phù hợp với văn cảnh và cho vừa lòng người nghe.

Ông nổi tiếng là cây bình luận viên bóng đá trên sóng phát thanh – một loại hình báo chí mà người tường thuật đem được không khí trong sân đến với thính giả là điều không dễ một chút nào. Các tình tiết trên sân phải cập nhật liên tục đến thính giả, đòi hỏi người bình luận phải căng tai, căng mắt phán đoán nhanh tình huống sự việc kịp thời cung cấp cho người nghe. Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng chia sẻ, nếu người xem bật ti vi đang chiếu trận đấu bóng đá nhưng tắt tiếng và để một chiếc đài nghe Đình Khải tường thuật trận đấu ấy thì đó là buổi xem bóng đá tuyệt vời nhất, thú vị nhất.

Bao nhiêu năm bình luận bóng đá trên đài, cùng với nhà báo Hoài Sơn, nhà báo Đình Khải đã “làm mưa, làm gió” trên sóng phát thanh. Tất nhiên giờ đây truyền hình phát triển thì người hâm mộ đã có thể chọn cho mình cách xem là bật ti vi chứ không phải bật đài nhưng nhiều người vẫn còn rất nhớ đến cách tường thuật của ông- một cách tường thuật đặc biệt mà hiếm ai có được. Sau khi ông rời công việc bình luận bóng đá (hay ông thường gọi là “tắt tiếng” trên đài) thì nhiều người đã viết thư, gọi điện cho ông, có người còn làm thơ tặng ông rất cảm động. Ví dụ có người làm những câu thơ về “Người bình luận già đáng kính” Đình Khải: “Chắc phải lâu lắm chúng ta mới được nghe/ Một giọng vang vang trên mỗi sân vận động/ Lôi cuốn biết bao nhiêu những chiều gió lộng/ Thổi hồn vào những nhiệt huyết say mê…”.

Khi chia sẻ lại với tôi câu chuyện này, nhà báo Đình Khải bảo coi như ông đã thành công với nghề, không còn điều gì hối tiếc với nghề nữa. Điều mà ông mong mỏi các bình luận viên bóng đá nói riêng và những nhà báo nói chung là hãy làm việc bằng cả trái tim, sự nhiệt huyết, đam mê của mình rồi cuối cùng không sớm thì muộn công chúng sẽ ghi nhận.

“Tôi mong muốn các nhà báo hãy nâng mình lên, tạo cho mình những giá trị đặc biệt mà chỉ riêng mình mới có được”, nhà báo Đình Khải nhấn mạnh.

Duy Hưng

Tin khác

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo